Học sinh lớp 12 ở Vĩnh Phúc đeo khẩu trang trở lại trường ôn thi tốt nghiệp

GD&TĐ - Sáng nay (31/5), HS lớp 12 của các trường THPT tại Vĩnh Phúc được trở lại trường ôn thi tốt nghiệp. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, học sinh phải đeo khẩu trang và thực hiện giữ khoảng cách trong lớp.

Học sinh tại Vĩnh Phúc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi ôn thi tại trường. Ảnh chụp học sinh Trường THPT Vĩnh Yên
Học sinh tại Vĩnh Phúc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi ôn thi tại trường. Ảnh chụp học sinh Trường THPT Vĩnh Yên

Trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) là nơi từng có 44 học sinh phải cách ly tập trung do tiếp xúc với F0 cũng là học sinh trong trường. Sáng nay, do phải chia ca, chia lớp nên chỉ có 98 học sinh đến trường ôn thi.

Nhà giáo Nguyễn Đức Thụ - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường có 44 học sinh đã hoàn thành cách ly tập trung hiện đang cách ly tại nhà. Đối với những học sinh này, nhà trường tổ chức dạy ôn tập trực tuyến như trước đây. Khi nào số học sinh này có giấy chứng nhận của cơ quan y tế về hoàn thành cách ly tại nhà thì nhà trường sẽ bố trí để các em đến trường ôn tập.

Số học sinh còn lại được chia ca và chia lớp. Mỗi một lớp sẽ được chia làm 2 và số học sinh lớp 12 cũng được chia làm 2 ca học. Do số học sinh không nhiều nên việc bố trí giáo viên cũng tương đối thuận lợi.

“Nhà trường đã phun khử khuẩn và vệ sinh trường lớp sạch sẽ trước khi học sinh đến lớp. Sáng nay, tại cổng trường, giáo viên đã đo nhân nhiệt và hướng dẫn các em sát khuẩn tay trước khi vào lớp. Để đảm bảo an toàn phòng dịch nên học sinh phải đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc nên phần nào khiến học sinh không được thỏa mái như trong điều kiện ôn tập bình thường. Tuy nhiên, các em đều hiểu và tự giác khắc phục vấn đề này”- Thầy Nguyễn Đức Thụ chia sẻ thêm.

Học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào trường
Học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào trường

Tại Trường THPT Vĩnh Yên (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), nhà giáo Nguyễn Thị Mai Trang – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Sáng nay, nhà trường có 156 học sinh đến ôn thi trực tiếp và 157 học sinh ở nhà học trực tuyến. Buổi chiều số học sinh này sẽ đảo lịch học với nhau. Các em đều vui vì được gặp lại thầy cô, bạn bè.

“Do được giáo viên giải thcíh từ trước nên các em thực hiện nghiêm túc các qui định về phòng chồng dịch. Về phía nhà trường, chúng tôi nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên, thầy cô cố gắng chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo để sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại và trong suốt quá trình học sinh ôn tập tại trường”- bà Mai Trang cho biết thêm.

Cô Nguyễn Thị Trang - Giáo viên Trường THPT Vĩnh Yên trong giờ học trực tiếp đầu tiên kể từ khi nghỉ phòng dịch Covid-19
Cô Nguyễn Thị Trang - Giáo viên Trường THPT Vĩnh Yên trong giờ học trực tiếp đầu tiên kể từ khi nghỉ phòng dịch Covid-19

Chia sẻ tâm trạng của ngày đầu tiên trở lại dạy học sau thời gian nghỉ dịch, cô Nguyễn Thị Trang – Giáo viên môn Anh Trường THPT Vĩnh Yên cho biết: Buổi đầu tiên tới trường, tôi thấy rất vui mừng được gặp lại đồng nghiệp, học trò. Tuy nhiên, bản thân tôi và đồng nghiệp cũng khá lo lắng vì phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các trò khi tới trường. Ban giám hiệu đã quán triệt chặt chẽ tới các cán bộ giáo viên về quy định phòng chống Covid-19, các giáo viên nhất là GV chủ nhiệm thông báo rộng rãi cho phụ huynh và học sinh, các GV chủ nhiệm và GV bộ môn đều tới sớm trước 10 phút, kiểm tra mọi điều kiện an toàn cho học sinh tới trường.

Em Phùng Thị Hảo - Học sinh lớp 12A8 Trường THPT Vĩnh Yên tâm sự: "Hôm nay, em rất vui khi được đi học trở lại. Đồng thời, em thấy, học trực tiếp hiệu quả vì chúng em được hỏi, được trao đổi kỹ lưỡng với các thầy các cô. Hơn thế nữa, tâm lý của chúng em rất thoải mái, yên tâm khi được các thầy cô động viên, giải thích và hướng dẫn chi tiết làm đề theo định hướng của bộ đề thi năm 2021".

Ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ phòng chống dịch Covid-19

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.