Hải Phòng: Bất ngờ thí sinh tăng 6,5 điểm sau phúc khảo bài thi vào lớp 10

GD&TĐ - Trong kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT An Dương có 6 học sinh làm đơn xin phúc khảo bài thi môn Toán. Kết quả phúc khảo được Sở GD&ĐT Hải Phòng công bố ngày 7/7 gây bất ngờ khi cả 6 em được điều chỉnh tăng điểm, thậm chí có học sinh tăng 6,5 điểm.

Điểm phúc khảo của 6 học sinh trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2019-2020 tại Trường THPT An Dương được điều chỉnh tăng cao khiến dư luận hoài nghi
Điểm phúc khảo của 6 học sinh trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2019-2020 tại Trường THPT An Dương được điều chỉnh tăng cao khiến dư luận hoài nghi

Theo đó, ngày 7/7, Hội đồng phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020  đã công bố điểm phúc khảo của 6 em học sinh dự thi vào lớp 10 trường THPT An Dương gồm: Nguyễn Đăng H. (THCS Bắc Sơn) từ 3,50 lên 8,25 điểm
 Nguyễn Viết Bảo H. (THCS Ngô Gia Tự) từ 4,50 lên 6,75 điểm
 Trần Quang H, (THCS Nguyễn Bá Ngọc) từ 2,50 lên 7,75 điểm
 Cao Phương H. ( THCS Quán Toan) từ 6,50 lên 9,00 điểm
Lê Ngọc H. ( THCS Quốc Tuấn) từ 4 lên 5,75 điểm,  Đoàn Thị Ngọc H.( THCS Đặng Cương) từ 1,75 lên 8,25 điểm.

Đáng chú ý, cả 6 học sinh phúc khảo bài thi đều được điều chỉnh tăng điểm cao bất ngờ. Trong đó, có Đoàn Thị Ngọc H. (THCS Đặng Cương) tăng 6,5 điểm.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-20120 tại Hải Phòng được diễn ra từ ngày 5-6/6 vừa qua
Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-20120 tại Hải Phòng được diễn ra từ ngày 5-6/6 vừa qua 

Với kết quả phúc khảo trên khiến nhiều người hoài nghi về kết quả của Hội đồng chấm phúc khảo. “Tại sao lại có việc tăng điểm cao vút lên như vậy? Liệu có sự nâng điểm, chạy điểm vin cớ phúc khảo bài thi không?”, một phụ huynh hoài nghi.

Trao đổi với GD&TĐ, ông Đỗ Văn Lợi- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng xác nhận thông tin trên là có thật. Ông Lợi cho biết, số điểm điều chỉnh sau phúc khảo cho các học sinh là do nhầm lẫn điểm của các học sinh ở lần chấm đi do đầu phách và thân bài không khớp nhau. Tôi đang làm báo cáo về việc này và sẽ thông tin đến báo chí sau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.