Hà Nội: Gắn biển công trình trường học cấp thành phố chào mừng Bầu cử 

GD&TĐ - Thi đua lập thành tích chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, sáng 19/5 quận Ba Đình tổ chức Lễ gắn biển công trình trường học cấp thành phố: Trường TH Kim Đồng và Trường TH Phan Chu Trinh.

Bí thư Quận ủy Hoàng Minh Dũng Tiến trao bằng công nhận công trình cấp thành phố cho trường TH Kim Đồng.
Bí thư Quận ủy Hoàng Minh Dũng Tiến trao bằng công nhận công trình cấp thành phố cho trường TH Kim Đồng.

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ba đình Hoàng Minh Dũng Tiến và  Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến dự lễ.

Trong buổi lễ gắn biển công trình cấp thành phố, nhà giáo Nguyễn Thị Vân Anh - Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng bày tỏ, thầy và trò nhà trường vô cùng vinh dự và tự hào khi công trình được UBND thành phố Hà Nội công nhận là công trình cấp thành phố chào mừng Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021 - 2026.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Vân Anh cho biết,  Dự án xây dựng mới Trường Tiểu học Kim Đồng được thực hiện trên khu đất có diện tích 5926,7 m2.

Dự án gồm 3 khối nhà 5 tầng và 1 khối nhà 3 tầng có đầy đủ các phòng học đáp ứng cho hơn 1.900 HS. Với hình thức học 2 buổi/ngày, bán trú 100%, có đủ các phòng học, phòng bộ môn, khu hiệu bộ, phòng chức năng theo quy định, đảm bảo công trình đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Ba Đình chúc mừng Trường Tiểu học Kim Đồng.
Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Ba Đình chúc mừng Trường Tiểu học Kim Đồng.

"Trường Tiểu học Kim Đồng xác định, bên cạnh các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại phải đặt chất lượng giáo dục là tiêu chuẩn hàng đầu.

Trường Tiểu học Kim Đồng vui mừng được khoác chiếc áo mới khang trang hơn, hiện đại hơn. Vinh dự luôn gắn liền với trách nhiệm, chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của các cấp lãnh đạo, sự tín nhiệm của các bậc CMHS và nhân dân địa phương...", hiệu trưởng Vân Anh nhấn mạnh. 

Còn tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, nhà giáo Lê Thị Anh Thư - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, dự án xây dựng, cải tạo trường Tiểu học Phan Chu Trinh được thực hiện trên khu đất có diện tích 899,4m2.

Dự án gồm phá dỡ công trình cũ, xây dựng mới công trình nhà học và nhà hiệu bộ kết hợp nhà đa năng cao 5 tầng, 1 tầng hầm với quy mô 30 lớp học, đảm bảo công trình đạt Chuẩn Quốc gia mức độ I về cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, được đầu tư đồng bộ các hạng mục phụ trợ, các trang thiết bị hiện đại, tiện nghi, đảm bảo an toàn sử dụng. 

Bí thư Quận ủy Hoàng Minh Dũng Tiến trao bằng công nhận công trình cấp thành phố cho trường TH Phan Chu Trinh.
Bí thư Quận ủy Hoàng Minh Dũng Tiến trao bằng công nhận công trình cấp thành phố cho trường TH Phan Chu Trinh.

"Ngôi trường mới quy mô, hiện đại sẽ là nền tảng vững chắc để nhà trường thực hiện mục tiêu tạo dựng một nền giáo dục toàn diện Đức - Trí - Thể - Mĩ cho HS vững bước vào cuộc sống.

Tập thể nhà trường xin hứa sẽ luôn lấy kỉ cương, nền nếp làm nền tảng, sự tâm huyết, yêu nghề của GV làm động lực và sự tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh là yếu tố quyết định. Các thế hệ HS sẽ được trưởng thành trong sự tài hoa và tình yêu thương của các thầy, cô giáo. 

Với truyền thống “Thầy say mê dạy, trò tích cực học”, tập thể nhà trường sẽ nỗ lực không ngừng để xây dựng trường Tiểu học Phan Chu Trinh trở thành: “Ngôi nhà của những ước mơ và lòng nhân ái”, xứng đáng với niềm tin yêu của các cấp lãnh đạo, sự mong mỏi của các bậc phụ huynh học sinh và nhân dân...", hiệu trưởng Lê Thị Anh Thư bày tỏ.

Phát biểu tại buổi lễ gắn biển, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của các cơ quan quản lý, đơn vị thi công đã phối hợp với các Nhà trường và đóng góp quan trọng để công trình Trường Tiểu học Kim Đồng cũng như Trường tiểu học Phan Chu Trinh về đích đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến phát biểu tại lễ gắn biển công trình trường học cấp thành phố.
Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến phát biểu tại lễ gắn biển công trình trường học cấp thành phố.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng mới công trình Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường tiểu học Phan Chu Trinh là việc làm nhiều ý nghĩa đối với nhân dân quận Ba Đình. Đây là những công trình trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận Ba Đình.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam chiến nhấn mạnh, thật vinh dự và tự hào khi Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Tiểu học Phan Chu Trinh được UBND thành phố quyết định công nhận là công trình cấp Thành phố Chào mừng Bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021 - 2026.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội và lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Ba Đình cùng Trường tiểu học Kim Đồng thực hiện nghi thức gắn biển công trình.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội và lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Ba Đình cùng Trường tiểu học Kim Đồng thực hiện nghi thức gắn biển công trình.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội và lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Ba Đình cùng Trường tiểu học Phan Chu Trinh thực hiện nghi thức gắn biển công trình.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội và lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Ba Đình cùng Trường tiểu học Phan Chu Trinh thực hiện nghi thức gắn biển công trình.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình đề nghị mỗi cán bộ, nhân viên Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường tiểu học Phan Chu Trinh tiếp tục phấn đấu phát huy dân chủ giữ nghiêm nề nếp tập trung trí tuệ để thi đua dạy tốt học tốt.  

Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp, hình thức giảng dạy và học tập. Chú trọng việc quản lý, bảo quản, phát huy hiệu quả trang thiết bị mới được đầu tư, nâng cấp; đảm bảo công tác an ninh trường học, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy; bảo vệ cảnh quan sư phạm...

Chủ tịch UBND quận Ba Đình cũng đề nghị lãnh đạo phường Giảng Võ, phường Điện Biên cùng các Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố và nhân dân trên địa bàn dân cư cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Cùng với đó, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn trường học, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường Tiểu học Kim Đồng cũng như Trường tiểu học Phan Chu Trinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ