Hà Nội đăng cai tổ chức Olympic Toán học và Khoa học quốc tế 2019

GD&TĐ - Kì thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 11 tới với khoảng 1000 thí sinh tham dự.

Học sinh Hà Nội đạt thành tích cao tại IMSO 2018
Học sinh Hà Nội đạt thành tích cao tại IMSO 2018

Ngày 2/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND tổ chức kỳ thi Olympic Toán học và khoa học quốc tế dành cho học sinh tiểu học lần thứ 16, năm 2019 (IMSO 2019).

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Olympic Toán học và khoa học quốc tế dành cho học sinh tiểu học lần thứ 16. Thời gian tổ chức kỳ thi dự kiến từ ngày 26/11 đến hết ngày 1/12/2019 tại Hà Nội.

Kỳ thi chia làm 2 bảng, bảng A dành cho học sinh quốc tế, bảng B dành cho học sinh trong nước. Mỗi quốc gia được mời đăng ký là một đơn vị dự thi.

Mỗi đơn vị dự thi được cử tối đa 12 học sinh, trong đó có 6 học sinh dự thi môn Toán và 6 học sinh dự thi môn khoa học. Dự kiến, khoảng 1.000 học sinh trong nước và quốc tế sẽ tham dự kỳ thi này.

IMSO là cuộc thi toán và khoa học dành cho học sinh lứa tuổi 11-12. Kỳ thi được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào học toán và khoa học của học sinh tiểu học đến từ nhiều quốc gia, tạo ra môi trường học thuật, khuyến khích đổi mới, phát triển nghiên cứu trong quá trình học tập, tạo mạng lưới hợp tác trong dạy - học toán và khoa học với các tổ chức giáo dục quốc tế.

Học sinh thi Toán phải trải qua 3 phần thi: Trắc nghiệm viết đáp số (25 bài/60 phút, mỗi câu đúng 1 điểm); Tự luận (13 bài/90 phút, mỗi câu đúng tối đa 3 điểm) và Khám phá (6 bài/120 phút, mỗi bài đúng tối đa 6 điểm). Học sinh thi Khoa học dự thi 2 phần: Lý thuyết và Thực hành với 3 môn Vật lý, Sinh học và Hóa học.

Năm 2018, đoàn học sinh Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc nhất trong lịch sử các kì thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) tại Trung Quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ