Đồng Tháp: HS vùng biên giới trở lại trường hơn 98%

GD&TĐ - Ngày đầu tiên học sinh vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ phòng dịch Covid-19, sĩ số đạt hơn 98%.

HS huyện biên giới Tân Hồng (Đồng Tháp) ngày đầu tiên trở lại trường.
HS huyện biên giới Tân Hồng (Đồng Tháp) ngày đầu tiên trở lại trường.

Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp, ngày 8/3, ngày đi học đầu tiên của học sinh các địa phương biên giới sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra an toàn, ổn định.

Tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên tại các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và TP Hồng Ngự đã tổ chức dạy học lại trong ngày 8/3. Sở GD&ĐT chưa nhận được ý kiến phản đối nào của cha mẹ học sinh, học viên về việc con em đi học trở lại.

Các công việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt…) đều được các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc.

Số học sinh đi học cấp mầm non 8.542/10.338 cháu, tỷ lệ 82,63%; cấp tiểu học 26.663/27.043 học sinh, tỷ lệ 98,59%; cấp THCS 18.563/18.995 học sinh, tỷ lệ 97,58%; cấp THPT 7.353/7.484 học sinh, tỷ lệ 98,25%.

HS vùng biên giới đeo khẩu trang đến trường.
HS vùng biên giới đeo khẩu trang đến trường.

Thông tin từ huyện biên giới Hồng Ngự, ông Đoàn Văn Trí, Phó trưởng Phòng GD&ĐT cho biết: Tỷ lệ học sinh ra lớp ngày 8/3 cấp mầm non 83,44%, tiểu học 98,69%, THCS 97,75%. Công tác phòng chống dịch được các trường thực hiện nghiêm túc.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp chỉ đạo các cơ sở giáo dục thông tin, tìm hiểu nguyên nhân đối với những học sinh, học viên chưa đi học để vận động các em ra lớp, tập trung vào ngành học ra lớp còn thấp (mầm non).

Tập trung truyền thông để cha mẹ học sinh yên tâm về việc tỉnh Đồng Tháp kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 để đưa con, em đến trường. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND Tỉnh và khuyến cáo của ngành y tế về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.