UBND tỉnh Đồng Tháp ra thông báo mới cho học sinh, học viên khu vực biên giới

GD&TĐ - Trước diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 tại khu vực biên giới, sáng 28/2, UBND tỉnh quyết định cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục khu vực biên giới được nghỉ học đến hết ngày 6/3.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh tiếp tục đạt hiệu quả cao, đặc biệt là khu vực biên giới, UBND tỉnh Đồng Tháp đã quyết định cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp tại huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và thành phố Hồng Ngự nghỉ học từ ngày 1/3 đến hết ngày 6/3.

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo trên, đồng thời điều chỉnh chương trình dạy và học phù hợp, bảo đảm đúng quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT chỉ đạo Ban giám hiệu các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tại thành phố Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng tuỳ theo điều kiện thực tế, triển khai dạy và học trực tuyến đối với các học sinh, học viên khối lớp 9 và 12, bảo đảm việc học tập của các học sinh, học viên không gián đoạn để chuẩn bị tốt cho kỳ thi chuyển cấp và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Trước đó, Đồng Tháp ghi nhận 02 đối tượng vượt biên trái phép từ Vương quốc Campuchia về Đồng Tháp, sau đó lực lượng chức năng đã phát hiện, đưa 02 đối tượng đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và 1 trong 2 đối tượng nói trên có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.