Đồng bằng sông Cửu Long: Siết chặt phòng dịch ngày đầu tiên trở lại trường

GD&TĐ - Sáng 22/2, nhiều địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long cho học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Công tác phòng chống dịch được khởi động ở mức độ cao nhất.

HS huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) xếp hàng đo thân nhiệt sáng 22/2.
HS huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) xếp hàng đo thân nhiệt sáng 22/2.

Theo ghi nhận tại các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long, sáng 22/2, học sinh các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bến Tre, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang… đã trở lại trường.

Để đón học sinh, các địa phương, đặc biệt là ngành Giáo dục có thời gian hơn 1 tuần để thực hiện công tác phòng dịch. Các trường đã thực hiện tiêu độc, khử trùng, vệ sinh khu sinh hoạt, khu nấu ăn, lớp học.

Công tác thu thập thông tin học sinh trong thời gian nghỉ Tết cũng được thực hiện nghiêm túc. Đảm bảo không để trường hợp học sinh, giáo viên có tiếp xúc người từ vùng dịch hay trở về từ vùng dịch.

Buổi đến trường đầu tiên, sĩ số học sinh trở lại trường khá cao. Nhiều trường học ghi nhận hơn 90% học sinh trở lại lớp. Số còn lại do theo cha mẹ về quê hoặc chưa trở lại địa phương kịp để học tập.

Theo ông Đoàn Văn Trí, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), tình hình học sinh trở lại trường sáng 22/2 ổn định, với hơn 90% học sinh có mặt. Địa bàn trường học vùng biên giới, vùng sâu vùng xa được nhà trường, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm công tác phòng dịch và huy động học sinh ra lớp.

Tại vùng đồng bào dân tộc Khmer xã Hàm Giang, huyện Trà Cú (Trà Vinh), thầy Đinh Quốc Cường, giáo viên Trường Tiểu học Hàm Giang B cho hay, sáng 22/2 học sinh đến trường đầy đủ, tình hình ổn định.

Tại tỉnh Sóc Trăng, ghi nhận tại các trường, phụ huynh, học sinh, cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm chỉ đạo của ngành Giáo dục trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả học sinh đeo khẩu trang khi đến trường, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào trường, khai báo y tế...

Sau đây là một số hình ảnh HS các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong ngày đầu tiên trở lại trường:

HS Trường THPT Lấp Vò 2, Đồng Tháp xếp hàng đo thân nhiệt trước khi vào lớp.
HS Trường THPT Lấp Vò 2, Đồng Tháp xếp hàng đo thân nhiệt trước khi vào lớp.
HS địa bàn TP Sóc Trăng đeo khẩu trang từ nhà đến trường.
HS địa bàn TP Sóc Trăng đeo khẩu trang từ nhà đến trường.
Đồng bằng sông Cửu Long: Siết chặt phòng dịch ngày đầu tiên trở lại trường ảnh 3
HS vùng biên giới huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) trong buổi học đầu tiên.
HS vùng biên giới huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) trong buổi học đầu tiên.
Đồng bằng sông Cửu Long: Siết chặt phòng dịch ngày đầu tiên trở lại trường ảnh 5
Đồng bằng sông Cửu Long: Siết chặt phòng dịch ngày đầu tiên trở lại trường ảnh 6
Đồng bằng sông Cửu Long: Siết chặt phòng dịch ngày đầu tiên trở lại trường ảnh 7
Đồng bằng sông Cửu Long: Siết chặt phòng dịch ngày đầu tiên trở lại trường ảnh 8
HS địa bàn TP Hồng Ngự (Đồng Tháp) được thực hiện công tác phòng dịch trước khi vào lớp.
HS địa bàn TP Hồng Ngự (Đồng Tháp) được thực hiện công tác phòng dịch trước khi vào lớp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.