ĐH RMIT Việt Nam nhận giải thưởng Duty of Care 2018 tại Mỹ

GD&TĐ - Trường ĐH RMIT Việt Nam thông tin tới báo chí: Nhà trường vừa nhận giải Duty of Care 2018 (tạm dịch: Trách nhiệm Chăm sóc sức khỏe và an toàn) nhờ thành tích xuất sắc trong giảm thiểu rủi ro đi lại, sức khỏe và an ninh cho sinh viên.

ĐH RMIT Việt Nam nhận giải thưởng Duty of Care 2018 tại Mỹ

Đặc biệt, giải thưởng ghi nhận nỗ lực của trường trong nâng cao trải nghiệm và an toàn cho sinh viên quốc tế.

Giải thưởng được trao vào ngày 17/05 tại Hội nghị Trách nhiệm Chăm sóc sức khỏe và an toàn của Tập đoàn International SOS tại Chicago (Mỹ).

Đại học RMIT Việt Nam cùng 13 trường khác trên khắp thế giới lọt vào danh sách các trường được bầu chọn ở hạng mục Giáo dục.

Hiệu trưởng RMIT Việt Nam Giáo sư Gael McDonald đại diện trường nhận giải thưởng và chia sẻ rằng bà vui mừng khi Chương trình Hỗ trợ Sinh viên quốc tế của trường được công nhận qua giải thưởng này.

Bà nói: “Sinh viên chọn học tại RMIT Việt Nam sẽ gia nhập cộng đồng cán bộ giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên đến từ 45 nước khác nhau. Chúng tôi tự hào vì đã và đang nỗ lực nhằm đảm bảo rằng sinh viên quốc tế nhận được những hỗ trợ cần thiết để phát triển trong cộng đồng này. Chương trình hỗ trợ của trường bắt đầu từ thời điểm các em nhận thư mời nhập học và tiếp tục diễn ra trong suốt quá trình các em học tại đây”.

Sinh viên quốc tế học tại RMIT Việt Nam được lợi từ nhiều dịch vụ hỗ trợ như Chương trình Bạn đồng hành giúp kết nối các em với sinh viên Việt Nam. Những bạn đồng hành này trở thành hệ thống hỗ trợ tại chỗ cho sinh viên quốc tế ngay từ thời điểm các em đặt chân đến Việt Nam.

Trường cũng tổ chức các hoạt động xã hội, như các chuyến đi thiện nguyện, các lễ hội, và các lớp học ngoại ngữ và trao đổi văn hóa hàng tuần, nhằm giúp sinh viên quốc tế xây dựng các mối quan hệ và kết bạn.

Giải thưởng còn đánh giá các mảng khác trong Chương trình Hỗ trợ sinh viên như bảo hiểm sức khỏe, đường dây nóng khẩn cấp và chăm sóc sức khỏe tinh thần, và hỗ trợ y tế chuẩn quốc tế tại các cơ sở của trường.

Giải thưởng Duty of Care  do Tập đoàn International SOS trao tặng. Theo trang web của tổ chức này, thuật ngữ Trách nhiệm chăm sóc sức khỏe và an toàn nhằm nói đến nghĩa vụ về mặt đạo đức và luật pháp của một tổ chức phải có đối với mọi người trong tổ chức của mình, nhằm đảm bảo sức khỏe, an ninh và an toàn của họ khi làm việc và học tập ở trong nước cũng như nước ngoài.
Theo Đại học RMIT Việt Nam

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.