Bắc Giang: Vinh danh học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế năm 2019

Ngày 17/7, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt, vinh danh và khen thưởng học sinh đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2019.

Bắc Giang: Vinh danh học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế năm 2019

Dự buổi lễ có đồng chí: Lê Ánh Dương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh, lãnh đạo Hội Cựu giáo chức cùng các cán bộ lãnh đạo các ban ngành địa phương và tập thể lãnh đạo Trường THPT Chuyên Bắc Giang...

Trong niềm vui chung của toàn ngành giáo dục nước nhà đón đoàn học sinh tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 50 vinh quang trở về từ Isarel với 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, có niềm vui lớn của thầy và trò trường THPT Chuyên Bắc Giang, của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang.

Đặc biệt em Trịnh Duy Hiếu - học sinh chuyên Lý K26 Trường THPT Chuyên Bắc Giang đã xuất sắc giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế năm 2019. Đây là tấm huy chương quốc tế thứ tư cho ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Lê Ánh Dương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và số tiền 40.230.000 đồng trích từ Quỹ Thi đua - Khen thưởng của tỉnh thưởng cho em Trịnh Duy Hiếu; tặng bằng khen và tiền thưởng 28.610.000 đồng cho thầy giáo Nguyễn Văn Đóa - Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Cũng tại buổi gặp mặt, vinh danh, đồng chí Nguyễn Hữu Đính, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang đã thưởng 27.120.000 đồng trích từ Quỹ Thi đua - Khen thưởng của UBND Thành phố cho Trịnh Duy Hiếu. Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho Hiếu; Hội Cựu giáo chức tỉnh thưởng 2.000.000 đồng cho em.

..

Theo sgd.bacgiang.gov.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.