Bắc Giang: Sức khỏe HS ngã từ tầng 2 xuống đất sau phẫu thuật đã ổn định 

GD&TĐ - Sau khi được phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, sức khỏe học sinh lớp 9 của Trường THCS thị trấn Thắng (bị ngã từ tầng 2 xuống đất - PV) dần ổn định.

Trường THCS thị trấn Thắng (nguồn IT).
Trường THCS thị trấn Thắng (nguồn IT).

Chiều 9/4, xác nhận với Báo GD&TĐ ông Nguyễn Trọng Mạnh - Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Thắng (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) cho biết: Một học sinh lớp 9 của trường ngã từ lan can tầng 2 xuống đất và bị thương ở đầu.

Theo ông Mạnh, học sinh đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sức khỏe dần ổn định.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 15h20 ngày 8/4 trong giờ ra chơi.

Học sinh là em L.Đ.T chơi ở khu vực lan can tầng 2 không may trượt chân ngã xuống đất bất tỉnh.

Ngay sau đó, học sinh L.Đ.T được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa. Chiều cùng ngày, học sinh được gia đình và nhà trường đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ ông Phạm Văn Hà - Trưởng phòng GD&ĐT Hiệp Hòa cho biết: Báo cáo sơ bộ của nhà trường, học sinh L.Đ.T đã được phẫu thuật.  

"Đến chiều 9/4, học sinh đã hồi phục sau mổ, sức khỏe dần ổn định...", ông Hà thông tin.

Cũng theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa, phòng đã tham mưu UBND huyện Hiệp Hòa để có văn bản chỉ đạo chung cho toàn ngành giáo dục tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trường học trên địa bàn.

"Cùng với việc thăm hỏi, phòng GD&ĐT cũng yêu cầu nhà trường có báo cáo chính thức gửi phòng và để báo cáo sở GD&ĐT...", ông Hà nhấn mạnh. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.