3 năm liên tiếp, Phú Thọ có học sinh dự thi Olympic Sinh học quốc tế

GD&TĐ - 2 học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã xuất sắc lọt vào đội tuyển quốc gia, kết quả này đánh dấu mốc 3 năm liên tiếp, Phú Thọ có học sinh dự thi Olympic Sinh học quốc tế.

Giáo viên bồi dưỡng và học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương tham dự vòng 2 chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2021.
Giáo viên bồi dưỡng và học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương tham dự vòng 2 chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2021.

Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2021 vừa qua, cả nước có 191 thí sinh thuộc 36 tỉnh thành tham dự. Ban tổ chức chọn ra 24 em thuộc 5 đội tuyển: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học và Tin học.

Môn Sinh học có 33 em dự thi để chọn lấy 4 em. Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ có 3 em dự thi môn Sinh học, kết quả có 2 em xuất sắc lọt vào đội tuyển quốc gia. Đó là em Nguyễn Thị Thu Nga học sinh lớp 12 chuyên Sinh (em Nga năm 2020 đã dự thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 31 do Nhật Bản đăng cai và đạt giải khuyến khích), em Võ Tiến Thành học sinh lớp 11 C1.

Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2021 lần thứ 32 do Bồ Đào Nha đăng cai. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp nên Kỳ thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến và sẽ diễn ra vào tháng 7 năm 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ