Vững vàng từ "nền móng" hạ tầng
Tuyên Quang với đặc thù của một tỉnh miền núi, sau sắp xếp đơn vị hành chính địa bàn rộng, quy mô trường lớp lớn và đặc biệt là tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số chiếm tới trên 78% trong tổng số gần 500.000 học sinh. Tuy nhiên, thay vì xem đó là rào cản, ngành giáo dục tỉnh nhà đã biến đặc thù này thành chiều sâu nhân văn trong chiến lược phát triển.
Nhìn vào bức tranh hạ tầng, có thể thấy sự ưu tiên nguồn lực tối đa của tỉnh dành cho sự nghiệp trồng người. Với 70,7% phòng học đã được kiên cố hóa, bộ mặt học đường từ vùng thấp đến vùng cao đã thay đổi căn bản.
Đặc biệt, việc hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng trường THPT Chuyên Tuyên Quang tại địa điểm mới không chỉ là niềm tự hào về kiến trúc, mà còn là lời khẳng định về quyết tâm đầu tư cho giáo dục mũi nhọn, tạo môi trường tốt nhất cho những “hạt giống đỏ” của tỉnh.
Trong giai đoạn 2021-2025, con số 212 học sinh đoạt giải quốc gia và hai năm liên tiếp có dự án tham dự Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF) tại Hoa Kỳ là những minh chứng cho chất lượng giáo dục địa phương.
Để có được "trái ngọt" đó, đội ngũ nhà giáo đóng vai trò then chốt. Việc tuyển mới hơn 1.000 giáo viên và nâng tỷ lệ 100% giáo viên THPT đạt trình độ đại học trở lên đã tạo ra một lực lượng tinh nhuệ, đủ sức gánh vác sứ mệnh đổi mới phương pháp giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Chuyển đổi số và mục tiêu “Tri thức thật, kỹ năng thật”
Bước vào kỷ nguyên số, giáo dục Tuyên Quang đặt ra mục tiêu đưa Tuyên Quang vươn lên nhóm 28 - 30/34 tỉnh, thành trong cả nước về điểm thi tốt nghiệp THPT. Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang nhấn mạnh: Việc nâng cao chất lượng không phải để chạy theo “điểm số đẹp” mà là để học sinh có “tri thức thật, kỹ năng thật”.
Để hiện thực hóa điều này, chuyển đổi số được lựa chọn là mũi nhọn đột phá. Tuyên Quang đã có những bước đi bài bản khi thành lập Tổ Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở. Đến nay, 100% trường học đã kết nối Internet, dữ liệu về trường - lớp - học sinh đã được số hóa hoàn toàn. Việc triển khai học bạ điện tử và chữ ký số không chỉ giảm bớt áp lực hành chính cho giáo viên mà còn minh bạch hóa quá trình đánh giá.
Với hơn 250 trường đã được trang bị phòng học trực tuyến, khoảng cách về địa lý giữa các trường trung tâm và vùng sâu, vùng xa đang dần bị xóa nhòa. Học sinh vùng cao giờ đây có thể tiếp cận với những bài giảng chất lượng cao, từng bước làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI) và các kỹ năng số cần thiết. Song song với đó, chiến lược đưa tiếng Anh trở thành “ngôn ngữ thứ hai” và đẩy mạnh giáo dục STEM đang tạo ra một thế hệ học sinh Tuyên Quang mới: năng động, bản lĩnh và sẵn sàng hội nhập toàn cầu.
Nhìn về tương lai đến năm 2030, Tuyên Quang đặt mục tiêu 100% phòng học được kiên cố hóa, trên 80% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia và đưa chất lượng giáo dục lọt vào nhóm 25 - 30 tỉnh, thành phát triển mạnh nhất cả nước. Các chính sách thu hút chuyên gia, giáo viên giỏi và mở rộng hệ thống trường nội trú, bán trú sẽ tiếp tục là "cánh tay nối dài" để không một học sinh nào bị bỏ lại phía sau.