Trong giai đoạn 2020–2025, giáo dục Sa Pa đã đạt được những thành tựu nổi bật, thể hiện sự đổi mới toàn diện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình đào tạo và tư duy quản lý giáo dục hiện đại.
Đồng bộ triển khai Đề án 05 – Gặt hái thành công toàn diện
Sau 5 năm triển khai Đề án số 05 về đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ngành giáo dục Sa Pa đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Mạng lưới trường lớp được quy hoạch phù hợp với địa hình và điều kiện dân cư. 100% học sinh tại các điểm trường lẻ ở tiểu học đã được đưa về trường chính, đảm bảo điều kiện học tập đồng đều và hiện đại.
Đến tháng 5/2025, đã có 48/58 trường học trên toàn thị xã đạt chuẩn quốc gia, vượt 3% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Đặc biệt, việc chuyển đổi 6 trường phổ thông thành mô hình dân tộc bán trú đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao.
Tăng cường hướng nghiệp, chú trọng phân luồng
Một trong những dấu ấn của giáo dục Sa Pa là tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được định hướng rõ ràng cho tương lai. Tỷ lệ học sinh lớp 9 tiếp tục học THPT hoặc học nghề đạt gần 86%. Các hoạt động hướng nghiệp được lồng ghép trong chương trình học, kết hợp với tham quan thực tế tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Năm học 2024 - 2025, ghi nhận số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh nhiều nhất từ trước đến nay, với 37 em đoạt giải, trong đó có học sinh đạt giải Nhất môn Tin học với điểm số cao nhất toàn tỉnh. Số học sinh đỗ vào Trường THPT chuyên Lào Cai cũng liên tục tăng qua từng năm.
Thúc đẩy hội nhập, chuyển đổi số và giáo dục hiện đại
100% trường tiểu học và THCS tại Sa Pa giảng dạy tiếng Anh theo chương trình 10 năm. Đặc biệt, hơn 54% trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non đã được làm quen với tiếng Anh, tạo tiền đề vững chắc cho giáo dục hội nhập.
Tất cả các trường học đã triển khai học bạ điện tử, sử dụng phần mềm quản lý học sinh, giáo án số và tổ chức hoạt động giáo dục STEM. Giáo viên được đào tạo bài bản về chương trình giáo dục phổ thông mới, phát huy năng lực tự chủ và linh hoạt trong xây dựng kế hoạch giảng dạy.


Thành công bước đầu trong chương trình GDPT 2018
Triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020–2021, ngành giáo dục Sa Pa đã tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Giáo viên không còn bó buộc với giáo án cứng nhắc mà chủ động xây dựng kế hoạch bài dạy phù hợp thực tiễn, khai thác tối đa trải nghiệm của học sinh.
Các hoạt động học tập ngày càng phong phú: học qua dự án, học ngoài lớp, học trực tuyến, qua đó phát triển kỹ năng mềm, tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề – những yếu tố quan trọng cho công dân thời đại mới.

Năm học 2024–2025: Dấu mốc khẳng định chất lượng
Kết thúc năm học 2024–2025, ngành giáo dục Sa Pa đã đạt nhiều thành tích nổi bật: 16 học sinh đỗ vào THPT Chuyên Lào Cai, 27 em đỗ trường Nội trú tỉnh. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS đạt trên 99%. Công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, thi đua khen thưởng được đẩy mạnh, tạo môi trường học tập tích cực.

Hành trình 66 năm – nền tảng vững chắc cho tương lai
Từ vài lớp học đơn sơ những năm đầu thành lập ngành (1959) đến hệ thống 58 trường học hiện đại hôm nay, giáo dục Sa Pa đã thực sự "lột xác". Giai đoạn 2000–2014 đánh dấu bước chuyển khi hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, THCS và mầm non 5 tuổi. Từ 2019 đến nay, giáo dục vùng cao tiếp tục được ưu tiên đầu tư, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ và điều kiện dạy – học.
Với hành trang 66 năm kinh nghiệm, sự chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền, sự đồng hành từ phụ huynh và tinh thần đổi mới của đội ngũ nhà giáo, ngành giáo dục Sa Pa đang tự tin bước vào chặng đường phát triển mới. Sự kiện ngày 1/7/2025 khi chính quyền địa phương cấp xã, phường mới đi vào hoạt động cũng hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội và động lực mới cho giáo dục thị xã Sa Pa phát triển toàn diện hơn nữa.