Giáo dục pháp luật tạo 'lá chắn' cho học sinh trên nền tảng số

GD&TĐ - Trước làn sóng lừa đảo công nghệ cao nhắm vào học sinh, sinh viên ở Hà Tĩnh, ngành Giáo dục phối hợp các đơn vị chức năng tăng tốc trang bị kỹ năng số, nâng “lá chắn” pháp luật từ ghế nhà trường.

Trường Tiểu học Cương Gián 1 (xã Cổ Đạm) phối hợp công an xã Cổ Đạm tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh.
Trường Tiểu học Cương Gián 1 (xã Cổ Đạm) phối hợp công an xã Cổ Đạm tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh.

Học sinh sập bẫy trên mạng

Thời gian gần đây, tại tỉnh Hà Tĩnh, nhiều học sinh đã trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội.

Ngày 21/9, Công an xã Lộc Hà tiếp nhận tin báo của em N.T. (SN 2009, học sinh lớp 10, trú tại xã Lộc Hà) về việc bị lừa đảo qua hình thức quay số trúng thưởng. Theo trình báo, ngày 8/9, trong lúc sử dụng Facebook cá nhân, T. thấy tài khoản “Duy Thiếu Gia 86” livestream một chương trình quay số với nhiều người tham gia. Do tò mò và tin tưởng, T. đã nhắn tin để tìm hiểu cách chơi.

Khi được hỏi số vốn hiện có, T. cho biết mình có 200.000 đồng. Đối tượng lập tức gửi số tài khoản ngân hàng MB Bank mang tên Võ Quốc Duy, kèm lời cam kết “đầu tư nhỏ, thắng lớn”. Sau khi chuyển khoản, em nhận được thông báo “kèo vừa rồi bị gãy” và được gợi ý nạp thêm 2 triệu đồng để tiếp tục chơi, “gỡ vốn”. Tin tưởng, em T. đã mượn bạn số tiền trên để chuyển tiếp.

Không dừng lại, đối tượng tiếp tục dụ dỗ “kèo mới đã thắng lớn”; muốn nhận thưởng, T. cần “hoàn ứng” số tiền nạp trước. Thậm chí, em bị yêu cầu chuyển thêm 500.000 đồng do “ghi sai nội dung giao dịch”. Lo lắng mất toàn bộ số tiền, T. xin giảm còn 300.000 đồng và tiếp tục chuyển. Ngay sau đó, đối tượng cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Đây không phải trường hợp đơn lẻ. Theo thống kê của lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh, gần đây xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo nhắm vào học sinh như: Lừa qua trò chơi tài xỉu, rút thưởng, đầu tư tiền ảo, giả danh công an... Những chiêu trò này đều đánh trúng tâm lý tò mò, nhẹ dạ, ham lợi nhuận và thiếu cảnh giác của giới trẻ.

Một số vụ việc còn nghiêm trọng hơn khi học sinh bị đối tượng giả danh cán bộ tư pháp, công an gọi điện, dọa liên quan đến hành vi phạm pháp, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, hoặc chuyển tiền để “giải quyết”. Những tình huống này gây hoang mang, thậm chí tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho học sinh. Trước đó, tại Hà Tĩnh cũng ghi nhận 2 trường hợp học sinh THPT bị lừa sau khi nhận được cuộc gọi từ các đối tượng lừa đảo tự xưng là cán bộ công an, thông báo các em đang bị điều tra vì liên quan đến đường dây rửa tiền…

Cơ quan công an cảnh báo, người dân, đặc biệt học sinh, sinh viên - tuyệt đối không nên tham gia các trò chơi mang tính chất cá cược, hứa hẹn lợi nhuận cao, hay tin vào lời mời đầu tư không rõ ràng trên mạng; hoặc tự ý cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại. Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.

giao-duc-phap-luat-trong-truong-hoc-2.jpg
Học sinh Trường THPT Kỳ Anh (phường Sông Trí) tìm hiểu Luật An ninh mạng.

Chủ động “tránh bẫy” cho học sinh

Trước thực trạng đáng lo ngại trên, đầu năm học 2025 - 2026, ngành Giáo dục tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, các tổ chức đoàn thể để tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh.

Giữa tháng 9 vừa qua, Trường THPT Kỳ Anh tổ chức truyền thông về phòng chống tội phạm với sự tham gia của hơn 1.800 học sinh. Các cán bộ đến từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Công an phường Sông Trí trực tiếp chia sẻ những thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay, từ giả danh công an, lừa đảo vay tiền, lừa nhận đơn hàng online đến các hình thức tuyển dụng, việc làm trá hình. Đồng thời, học sinh được khuyến cáo cách phòng tránh, bảo vệ bản thân trước các rủi ro trên không gian mạng.

Em Trần Thị Quỳnh Anh - học sinh lớp 12A4 cho biết: Buổi tuyên truyền rất sinh động, có ví dụ thực tế, kết hợp hỏi đáp giúp chúng em dễ tiếp thu. Em cảm thấy tự tin hơn khi sử dụng mạng xã hội và biết cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo.

Theo thầy Nguyễn Xuân Hồng - Bí thư Đoàn trường THPT Kỳ Anh, việc giáo dục pháp luật cho học sinh không chỉ giúp các em tránh khỏi các chiêu trò lừa đảo, mà còn góp phần hình thành ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm công dân ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cùng đó, các đơn vị chức năng như Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4, Công an xã Hương Khê, Đội Cảnh sát giao thông số 3 - Công an tỉnh Hà Tĩnh... cũng tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn. Nội dung không chỉ xoay quanh tội phạm mạng, mà còn bao gồm ma túy, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, góp phần giúp học sinh phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng sống.

Không chỉ ở THPT, tại Trường Tiểu học Cương Gián 1 (xã Cổ Đạm), hơn 1.000 học sinh đã được tham gia buổi tuyên truyền pháp luật do nhà trường phối hợp với Công an xã tổ chức. Điểm mới ở chương trình là cách thức truyền tải: Sân khấu hóa, xử lý tình huống, kịch ngắn, trò chơi tương tác... Nhờ đó, học sinh không chỉ lắng nghe mà còn trực tiếp nhập vai, trả lời câu hỏi, đưa ra phương án xử lý, từng bước hình thành kỹ năng tự bảo vệ trong đời sống thực tế.

“Các hoạt động này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của ngành Giáo dục, cơ quan chức năng trong xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện. Quan trọng hơn, đây là nền tảng để nuôi dưỡng thế hệ học sinh có bản lĩnh, có nhận thức đúng đắn trước những biến động phức tạp của xã hội hiện đại”, bà Nguyễn Thị Hồng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cương Gián 1 chia sẻ.

“Từ đầu năm học, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho cán bộ, giáo viên, học sinh về các hình thức lừa đảo qua mạng.

Các nhà trường được lưu ý chủ động phối hợp với lực lượng công an trong phổ biến kiến thức phòng tránh, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Việc bảo mật thông tin cá nhân, không cung cấp dữ liệu qua các nền tảng không rõ nguồn gốc được nhấn mạnh nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra trong môi trường học đường”. - Ông Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Công tác học sinh, sinh viên (Sở GD&ĐT Hà Tĩnh)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ