Giáo dục không thể 'nhập khẩu'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giáo dục nhiều nước rất hay, nhưng luôn nhớ rằng, giáo dục không thể nào 'nhập khẩu', nó phải gắn với điều kiện văn hóa, kinh tế của mỗi đất nước.

GS.TS Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đánh trống khai giảng năm học 2023 - 2024.
GS.TS Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đánh trống khai giảng năm học 2023 - 2024.

Đó là quan điểm của GS.TS Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội khi phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2023 – 2024 và chào đón gần 4.000 tân sinh viên K73, chiều 11/10.

Giáo dục được ưu tiên hàng đầu

Riêng mỗi thầy, mỗi em, mỗi người trong chúng ta không thể làm gì xoay chuyển, mà cần hợp sức, đồng lòng để góp gió thành bão. Phải bắt đầu từng việc nhỏ, đủ kiên nhẫn và cần cả thời gian; vì không đi thì không bao giờ đến.

GS.TS Nguyễn Văn Minh.

Trong phát biểu, GS.TS Nguyễn Văn Minh nhắc lại, trong muôn vàn gian khó, giáo dục luôn được đặt lên như một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu đúng nghĩa và mỗi chúng ta luôn khắc sâu hơn lòng tự hào về nhà trường, mái trường đồng hành với sự nghiệp giáo dục của đất nước.

“Trước ngưỡng cửa cuộc đời đang mở ra thênh thang, nhưng các em đã chọn mái trường này, như lựa chọn một sự cống hiến, dấn thân. Điều này đáng khâm phục biết bao. Đây là diễm phúc cho mái trường này và cho nền giáo dục nước nhà” - GS.TS Nguyễn Văn Minh ghi nhận.

GS.TS Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.
GS.TS Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.

Cam kết với sinh viên, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội khẳng định, Nhà trường sẽ dành hết những gì tốt đẹp nhất cho các em. Đó là “của để dành” cho tương lai.

“Đây là lời hứa danh dự, là bổn phận của thầy, của Nhà trường chứ không phải là lời nói suông để lấy lòng các em. Nhà trường là một không gian tự do mà chủ thể là các em” - GS.TS Nguyễn Văn Minh bày tỏ.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội là nơi để sinh viên mở rộng khoảng vô hạn cho sáng tạo và nơi bồi đắp những giá trị tâm hồn cao cả, rộng lượng. “Có thể nơi này chưa đủ cho các em, chưa bằng nơi khác, còn thiếu thốn đủ bề, nhưng không vì nghèo khó mà “tự nhốt” chúng ta. Đừng vì nghèo khó mà nhìn bầu trời xám xịt, mà hãy vén mây lên cho ánh nắng tràn về”- GS.TS Nguyễn Văn Minh nhắn nhủ.

Tân sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội trong ngày khai giảng năm học mới.

Tân sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội trong ngày khai giảng năm học mới.

Mỗi người hãy tự soi lại chính mình

Con cái của mỗi gia đình sẽ thế nào nếu thiếu vắng những người thầy, người cô giỏi giang, tâm huyết?

GS.TS Nguyễn Văn Minh.

Theo Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, học thật, nói dễ, nhưng làm được mới quan trọng. Chỉ khi nó trở thành mệnh lệnh của trái tim và danh dự của một con người tự trọng thì mới làm được.

Chúng ta đã nói nhiều về điều này, nhưng mỗi người hãy tự soi lại chính mình, nếu còn giấu diếm thì làm sao dạy trẻ học thật? Hãy dám đối diện để tìm ra lời đáp, đừng để hào quang che lấp sự thật nhói lòng. Khi tìm thấy điểm mờ thì người ta mới hiểu hơn về ánh sáng.

“Không xa đâu, đồng nghiệp chúng ta đang ngày đêm đánh cược cuộc đời vì trẻ thơ nơi non cao trong những túp lều trống trải. Những trẻ vùng biên chân trần đến lớp; những bữa ăn may còn có bát cơm… Không xa đâu, chúng ta thường nói nhiều về mùa vàng thóc lúa, nhưng không ít nơi đang chờ cơn mưa bất chợt của trời” - GS.TS Nguyễn Văn Minh chia sẻ.

Toàn cảnh lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Toàn cảnh lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Từ đó, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nhấn mạnh, khi dám đối diện với sự thật thì chúng ta mới dám thay đổi. Có khi nào các em nghĩ mình sẽ là người đi hoàn thành những mảnh ghép cuối cùng để bức tranh sáng hơn không?

“Một thế hệ mới, hãy nghĩ tươi mới hơn và để rồi tương lai sẽ làm tốt hơn. Thầy tin tưởng các em, vì trong sâu thẳm của các em đang ẩn chứa đức hi sinh cao đẹp” - GS.TS Nguyễn Văn Minh bày tỏ.

Tân sinh viên Đinh Cao Sơn - K73A Khoa Hóa học, Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2023 nhận thấy, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không những là nơi phù hợp để trau dồi kiến thức về chuyên ngành, mà còn là nơi thích hợp để rèn giũa kĩ năng sư phạm, chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai của mình.

Tân sinh viên Đinh Cao Sơn - Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2023 phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.

Tân sinh viên Đinh Cao Sơn - Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2023 phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.

“Em vô cùng háo hức và tự hào khi được học tập và rèn luyện trong ngôi trường có nhiều thành tích và bề dày lịch sử này” - Đinh Cao Sơn bày tỏ và hứa sẽ nỗ lực phấn đấu không ngừng trong học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao nhất, trở thành giáo viên xuất sắc, có tầm, tâm trong dạy học và nghiên cứu.

Nhân dịp này, 28 sinh viên xuất sắc trong Kỳ tuyển sinh năm 2023 vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội được nhà trường vinh danh, khen thưởng.

28 sinh viên xuất sắc trong Kỳ tuyển sinh năm 2023 được Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vinh danh, khen thưởng.

28 sinh viên xuất sắc trong Kỳ tuyển sinh năm 2023 được Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vinh danh, khen thưởng.

"Chúng ta đang ở trong tiến trình của thời đại, không thể chậm trễ. Một ngày mới bắt đầu, hãy mở toang cái đầu để đón nhận những điều mới mẻ, hãy tạo một bộ lọc tinh tế để gạn đục khơi trong và hãy để con tim hòa nhịp với cuộc đời yêu thương, hãy biết ơn cuộc đời và hãy bắt đầu" - GS.TS Nguyễn Văn Minh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.