Tây Ban Nha: Vừa mừng vừa lo khi hàng triệu trẻ em quay lại trường học

GD&TĐ - Đeo những chiếc khẩu trang đủ màu sắc, HS của trường tiểu học Mariano Jose de Larra ở Madrid, Tây Ban Nha cười đùa vui vẻ vào sáng hôm qua (8/9) khi GV yêu cầu các em xếp hàng ở cổng để đo nhiệt độ.

Trẻ em Tây Ban Nha được đo thân nhiệt trước khi vào trường học.
Trẻ em Tây Ban Nha được đo thân nhiệt trước khi vào trường học.

Đây là ngày đầu tiên quay lại trường học đối với hàng triệu trẻ em Tây Ban Nha sau khi các trường đóng cửa 6 tháng. Các bậc phụ huynh cảm thấy vừa mừng vừa lo về khả năng số ca mắc Covid-19 tăng lên.

“Tôi là GV và tôi vẫn chưa cho con trở lại trường vì nó chưa an toàn” – cô giáo dạy nhạc Maria Varas cho hay – “Trong nhiều ngày chúng tôi phải làm việc nhiều giờ, nhưng mọi việc không chỉ phụ thuộc vào chúng tôi. Các gia đình, xã hội phải tham gia với chúng tôi trong việc này”.

Hôm 7/9, Tây Ban Nha trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên vượt qua mốc 500.000 ca mắc Covid-19 sau khi phát hiện gần 50.000 ca nhiễm mới trong tuần qua. Trong khi đó số ca tử vong ở Tây Ban Nha hiện là 29.516 người.

Với thực tế số người trẻ tuổi nhiễm Covid-19 nhiều hơn các độ tuổi khác, các quan chức ở đây đã tìm cách làm dịu sự lo ngại về việc HS trở lại trường học sẽ khiến số ca mắc cao hơn nữa. Họ bắt buộc HS đeo khẩu trang, chia các lớp nhỏ và yêu cầu HS rửa tay thường xuyên.

Nhà chức trách cho rằng sẽ khó xảy ra việc lặp lại đỉnh dịch như cuối tháng 3 khi các bệnh viện quá tải và làm gần 1.000 người tử vong mỗi ngày.

Phụ huynh Richard Moreno tin vào cách chính phủ xử lý dịch và cảm thấy vui mừng khi cánh cổng trường mở cửa trở lại: “Nó cho chúng tôi hy vọng bởi vì trường đóng cửa quá lâu, hãy xem bọn trẻ vui như thế nào khi gặp lại nhau. Thật tuyệt vời!”

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

NATO thừa nhận một sự thật phũ phàng

GD&TĐ - Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Stoltenberg mới đây nói rằng, các nước của khối cần thừa nhận họ không hỗ trợ Kiev như đã hứa.
Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.