Người dân Hàn Quốc phản đối dịch vụ trông trẻ sau giờ học

GD&TĐ - Tuần vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố các biện pháp khuyến khích phụ nữ tiếp tục làm việc sau khi sinh con.

Trường học tại thủ đô Seoul đóng cửa vì Covid-19.
Trường học tại thủ đô Seoul đóng cửa vì Covid-19.

Trong đó có kế hoạch tăng thời gian trông giữ trẻ sau giờ học để bố mẹ có thể làm việc lâu hơn. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị phụ huynh, chuyên gia giáo dục phản đối.

Lee Su-ah, 29 tuổi, mẹ của một học sinh tiểu học tại Seoul cho rằng, trẻ em cần nhiều thời gian bên cha mẹ để xây dựng tình cảm. Nếu không được cha mẹ chăm sóc, trẻ sẽ rất thiệt thòi.

Trong khi Jeon Hee-yiyng, Chủ tịch Liên minh Giáo viên và Cán bộ giáo dục Hàn Quốc (KTU) cho rằng, chính sách này không có lợi cho học sinh. Thời gian ở trường quá lâu có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. Ngành giáo dục sẽ phải gánh trách nhiệm do chính sách bất hợp lý của chính phủ.

Cho Sung-chul, phát ngôn viên của KTU cho biết: “Chúng ta cần cân nhắc đến những mặt lợi, hại đối với trẻ em, không nên chỉ nhìn vào sự thuận tiện cho người lớn. Điều chính phủ cần làm là giảm áp lực công việc để cha mẹ có thêm thời gian chăm sóc con cái”.

Trong khi Chung Ik-joong, Giáo sư ngành Phúc lợi xã hội tại Trường Đại học nữ sinh Ewha cho rằng, chính phủ cần minh bạch về nội dung, hoạt động của trẻ trong các giờ học kéo dài này. Từ đó, chứng minh được những hoạt động này tốt cho sự phát triển của trẻ để tìm kiếm sự đồng thuận của người dân.

Hiện, Chính phủ Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận trước những ý kiến trên.

Theo Korea Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.