Indonesia: Các trường ở thủ đô được lệnh chuẩn bị mở cửa trở lại vào năm 2021

GD&TĐ - Hiệu trưởng trường trung học tiểu bang SMAN 8 Rita Hastuti cho biết bà đã nhận được lệnh từ Cơ quan GD Jakarta kêu gọi các trường chuẩn bị mở lại lớp học vào năm 2021.

Khử trùng lớp học ở Indonesia
Khử trùng lớp học ở Indonesia

Các trường học được yêu cầu chuẩn bị thực hiện các quy trình nghiêm ngặt về sức khỏe để ngăn ngừa lây nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, họ vẫn đang chờ cơ quan GD Jakarta đưa ra lệnh chính thức. Bà Rita Hastuti cho biết SMAN 8 đã sẵn sàng mở lại các lớp học vào năm sau sau khi đã mở cửa thử nghiệm 2 lớp.

Ngoài ra, mỗi lớp học chỉ có sĩ số 20 HS, bằng một nửa so với mức thông thường để đảm bảo giãn cách xã hội. Tuy nhiên, theo bà Rita, HS chỉ được đến trường nếu được sự cho phép của phụ huynh.

Indonesia hôm qua (25/11) báo cáo số ca mắc Covid-19 trong ngày cao kỷ lục 5.533 ca, đưa tổng số ca mắc lên 511.836 ca. Đây là quốc gia có số ca mắc và tử vong vì Covid-19 cao nhất Đông Nam Á. Indonesia đã xin phép khẩn cấp để bắt đầu chiến dịch tiêm chủng hàng loạt vào cuối năm nay. Nếu cơ quan thực phẩm và dược phẩm nước này chấp thuận, quốc gia 270 triệu dân này sẽ là một trong những nước đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine Covid-19.

Theo Tempo

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.