Các trường học tại Ukraine sẽ ngừng giảng dạy tiếng Nga từ năm 2020

GD&TĐ - Bắt đầu từ ngày 1/9/2020, các trường học tại Ukraine sẽ ngừng giảng dạy tiếng Nga. Những trường dạy tiếng Nga tại quôc gia này sẽ chuyển sang ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Ukraine, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học Ukraine bà Anna Novosad cho biết.  

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đồng thời, Anna Novosad cũng thông báo rằng các trường dạy ngôn ngữ thiểu số sẽ chuyển sang dạy tiếng của các quốc gia EU từ tháng 9/2023. Theo bà, đây là bước quan trọng trong việc thi hành luật "Về việc đảm bảo vai trò của tiếng Ukraine như một ngôn ngữ quốc gia" và tuân thủ những sửa đổi mới nhất của Luật giáo dục Ukraine.

Kể từ năm 2018, tại Ukraine, các bài học tiếng Nga chỉ còn được dạy ở các trường tiểu học. Các trường trung học và các tổ chức giáo dục đại học đã chuyển sang giảng dạy bằng tiếng Ukraine.

Ban đầu, theo yêu cầu của phụ huynh, các lớp học đầu tiên bằng tiếng Ukraine đã được mở. Sau đó, việc dạy tiếng Nga dần trở nên ít đi và thậm chí được thay thế bằng các môn học khác.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Khoa học Ukraine, vào cuối năm học vừa qua, trong 622 cơ sở giáo dục đang hoạt động, chỉ có hơn hơn 277 nghìn học sinh học bằng tiếng Nga, chiếm 7% tổng số học sinh, sinh viên trong cả nước. 

Theo Rg.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tuổi trẻ phường Hoài Nhơn Nam tuyên truyền về ngày bầu cử.

Đưa thùng phiếu đến tận nhà cử tri

GD&TĐ - Trong ngày bầu cử, nhiều địa phương ở Gia Lai, Quảng Ngãi chuẩn bị thùng phiếu lưu động đưa đến tận nhà cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp khen thưởng các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Cam kết vì một nền giáo dục nhân văn, hiện đại

GD&TĐ - Ngày 15/3, khi cử tri cả nước cùng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngành Giáo dục một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp phát triển đất nước qua sự góp mặt của các ứng viên đầy tâm huyết.

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.