Giao biên chế công chức phòng GD&ĐT bảo đảm số lượng, phù hợp thực tiễn

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Lạng Sơn đề nghị:

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Chính phủ ban hành quy định giao thêm số lượng biên chế công chức quản lý Nhà nước, hoặc giao bổ sung biên chế viên chức công tác tại phòng GD&ĐT ở khu vực miền núi để các phòng GD&ĐT có đủ nhân lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo vị trí việc làm.

Vì hiện nay, các phòng GD&ĐT chỉ được giao từ 6 - 8 biên chế quản lý Nhà nước. Trong khi đó, hầu hết các huyện miền núi có diện tích rộng, địa hình phức tạp, giao thông từ huyện đến các trường, điểm trường xa và còn nhiều khó khăn; số lượng đầu mối trường học trực thuộc phòng GD&ĐT quản lý nhiều, khối lượng và tính chất công việc quản lý Nhà nước tại phòng GD&ĐT lớn nên cần thêm biên chế để đủ khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Hiện, việc giao biên chế công chức của các địa phương được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP  ngày 1/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục.

Theo đó, các địa phương quyết định giao biên chế công chức đối với từng cơ quan, tổ chức thuộc địa phương (trong đó có phòng GD&ĐT) trong số biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao.

Do đó, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn có ý kiến với Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh giao số lượng biên chế công chức phòng GD&ĐT bảo đảm số lượng người làm việc và phù hợp với điều kiện thực tiễn của vùng miền, nhằm thực hiện tốt chức năng giúp UBND huyện về phát triển giáo dục trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.