Giảng viên trẻ vì sức khỏe cộng đồng

GD&TĐ - Thạc sĩ, dược sĩ (ThS.DS) Trương Văn Đạt (31 tuổi) là Bí thư Đoàn, giảng viên khoa Dược, Trường ĐH Y Dược TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM. Nhiều năm qua, anh  luôn tiên phong tổ chức và thực hiện các dự án, xây dựng chương trình tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, trực tiếp hỗ trợ chăm sóc, điều trị bệnh cho người dân ở mọi miền đất nước.

ThS.DS Trương Văn Đạt tư vấn sử dụng thuốc cho người dân xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ngày 16/3/2019
ThS.DS Trương Văn Đạt tư vấn sử dụng thuốc cho người dân xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ngày 16/3/2019

Vì sức khỏe cộng đồng

Với nhiệt huyết tuổi trẻ, ThS.DS Trương Văn Đạt đã tham gia chiến dịch tình nguyện hè và xuân tình nguyện từ năm 2007 đến nay trên các tỉnh, thành phố và nước CHDCND Lào. Gần 12 năm tham gia tổ chức chương trình khám bệnh, anh đã chia sẻ với hàng chục nghìn người dân tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Long An, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Điện Biên…

Ấn tượng nhất với anh là những lần trực tiếp tham gia chiến dịch Kỳ nghỉ hồng tại đảo Thổ Chu (Kiên Giang). Tại đây anh đã trực tiếp khám, phát thuốc cho người dân; tuyên truyền bảo vệ sức khoẻ; ký kết nghĩa với Bộ đội biên phòng Thổ Châu; thực hiện cẩm nang tư vấn sức khoẻ cho người dân của đảo; tặng 100 tủ thuốc gia đình cho ngư dân trên đảo.

Trong chương trình Mùa hè xanh tại nước CHDCND Lào do Thành Đoàn TPHCM tổ chức năm 2015, anh phụ trách Đoàn khám bệnh cho hơn 2.000 người dân. Từ năm 2016 - 2018 anh đã tham gia tổ chức, vận động nguồn thuốc và kinh phí cho 3 cán bộ y tế khác của trường tham gia tình nguyện tại Lào… Các chương trình tình nguyện đều sử dụng thuốc sản xuất tại Việt Nam, giá trị tiền thuốc lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, hằng năm ThS.DS Trương Văn Đạt cùng các đoàn viên của trường tổ chức xây dựng và tặng vườn cây thuốc nam cho các xã mà trường tham gia đóng quân Mùa hè xanh, góp phần hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân với mục đích “Nam dược trị Nam nhân”; tham gia thực hiện thành công Đề án chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 10.000 người dân (gọi tắt là đề án 10.000), trong đó, thực hiện tuyên truyền sức khoẻ, khám và điều trị bệnh, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở...

“Trong các hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe chúng tôi không chỉ dừng lại ở khám, điều trị cấp thuốc mà còn tư vấn cho người dân cách phòng tránh bệnh, nâng cao kiến thức sức khỏe sinh sản, bệnh tay chân miệng, luật phòng chống tác hại thuốc lá, bệnh HIV-AIDS cho hàng chục nghìn người...”, DS Đạt chia sẻ.

Đam mê NCKH

ThS.DS Trương Văn Đạt tặng tủ thuốc gia đình cho ngư dân trên đảo Thổ Chu - Kiên Giang
ThS.DS Trương Văn Đạt tặng tủ thuốc gia đình cho ngư dân trên đảo Thổ Chu - Kiên Giang 

Ngoài việc tham gia giảng dạy và thực hiện công tác Đoàn, DS Đạt đã thực hiện 4 đề tài NCKH cấp cơ sở, tham gia thực hiện và thư ký khoa học của 5 đề tài, dự án (2 dự án Nhà nước, 2 dự án

Nasfoted tài trợ và 1 đề tài cấp sở); đã công bố 6 bài báo NCKH quốc tế, 16 bài báo NCKH trong nước và tham gia 5 hội nghị NCKH quốc tế, có 5 báo cáo tại hội nghị NCKH quốc tế. Các đề tài NCKH của Đạt đã nhận được giải Nhất Giải thưởng SV NCKH Eureka 2013, 2014, 2015, giải Nhì năm 2018…

Đồng thời, với tư cách giảng viên, Đạt còn phối hợp tổ chức nhiều chuyên đề báo cáo về NCKH, phương pháp học tập hiệu quả cho SV ngành Dược. Anh còn là thành viên Ban tổ chức Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường ĐH, CĐ Y Dược Việt Nam lần thứ XIX – năm 2018 do Trung ương Đoàn và Bộ Y tế phát động, thu hút 27 đơn vị trong cả nước về tham gia.

Giải pháp “Thành lập CLB các nhà khoa học trẻ” mà anh tham gia đã thu hút hơn 70 nhà khoa học trong đó có nhiều tiến sĩ trẻ được đào tạo tại nước ngoài, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong nghiên cứu. Mô hình này còn giúp nâng cao vai trò của các nhà khoa học trẻ trong việc hỗ trợ SV tham gia NCKH. ThS.DS Trương Văn Đạt còn tham mưu với lãnh đạo nhà trường thành lập “Giải thưởng tài năng trẻ” nhằm khen thưởng và tài trợ chi phí tham gia đi học tập nước ngoài - giao lưu quốc tế cho các cán bộ dưới 35 tuổi có các công trình công bố quốc tế…

Năm 2018, ThS.DS Trương Văn Đạt đã mạnh dạn đề xuất một số sáng kiến ứng dụng trong thực tiễn và đạt những kết quả ngoài mong đợi, được Hội đồng đánh giá cấp trường và Thành Đoàn TPHCM công nhận như: Sáng kiến triển khai và thực hiện đề án “Chuyến xe tri thức – Chuyện thầm kín, bạn hỏi bác sĩ trả lời” trong việc tư vấn tâm lý, sức khỏe sinh sản cho 15.000 SV nữ tại các trường ĐH, CĐ trên toàn TPHCM.

Bản thân Đạt đã đưa ra sáng kiến xây dựng kế hoạch và trực tiếp cùng với tập thể xây dựng đề án “Trạm Y tế kiểu mẫu” tại xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi giai đoạn 2016 – 2018. Đây là mô hình đầu tiên áp dụng việc nâng cao vai trò cũng như hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế cấp xã, giúp giảm áp lực người dân đến khám tại các bệnh viện chuyên khoa… Sắp tới anh sẽ tham mưu mở lớp đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ y tế xã, góp phần nâng cao năng lực cán bộ y tế.

Nói về bí quyết giúp mình đạt được nhiều thành quả trong công việc, Đạt chia sẻ: “Hãy sống hết mình vì đam mê, hãy theo đuổi nó tới cùng. Chỉ khi làm việc với đam mê thật sự, các bạn mới vượt qua giới hạn của bản thân và đạt được thành công”.

ThS.DS Trương Văn Đạt đã được chọn là  1 trong 10 gương mặt Thầy thuốc trẻ  Việt Nam năm 2018; Danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2014; Vinh dự nhận được nhiều bằng khen của Bộ Y tế, Trung ương Đoàn, UBND TPHCM.  Anh hiện là Thư ký toà soạn của 
Tạp chí Quốc tế  MedPharmRes - tạp chí quốc tế về y dược đầu tiên của Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ