Giáng My, Thanh Mai "đọ" nhan sắc với áo dài

Hai người đẹp được mệnh danh là những "người đàn bà không tuổi" của showbiz Việt cùng khoe nhan sắc mặn mà, duyên dáng trong những tà áo dài thanh lịch trong buổi tiệc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My tối qua.

Giáng My, Thanh Mai "đọ" nhan sắc với áo dài
Giáng My, Thanh Mai
Tối qua, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đã tranh thủ tổ chức bữa tiệc mừng ngày 20/10 tại tư gia của cô.
Giáng My, Thanh Mai
Hoa hậu Đền Hùng Giáng My cho biết cô muốn tổ chức một bữa tiệc đáng nhớ cho các chị em, bạn bè của mình trước khi lên đường sang Hàn Quốc công tác.
Giáng My, Thanh Mai
Bà chủ Giáng My mặc áo dài trắng duyên dáng như nữ sinh để đón tiếp các vị khách mời.
Giáng My, Thanh Mai
Giáng My cũng mời người bạn thân thiết của mình là MC Thanh Mai tới tham dự bữa tiệc. Ngoài đời cả hai rất thân thiết với nhau và đều được báo chí ưu ái gọi là những "người đẹp không tuổi".
Giáng My, Thanh Mai
Giáng My, Thanh Mai
Thanh Mai duyên dáng và xinh đẹp với bộ áo dài cách điệu độc đáo của nhà thiết kế Thủy Nguyễn, nằm trong bộ sưu tập mới ra mắt của cô tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2015.
Giáng My, Thanh Mai
Giáng My, Thanh Mai
Giáng My và Thanh Mai là hai người đẹp cùng thời, được yêu mến bởi vẻ đẹp bền bỉ theo thời gian. Ngoài đời hai người rất hay tụ họp bạn bè mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.
Giáng My, Thanh Mai
Giáng My, Thanh Mai
Tất cả các vị khách mời tham gia bữa tiệc của Giáng My đều diện áo dài truyền thống rực rỡ sắc màu.
Giáng My, Thanh Mai
Giáng My khoe nhan sắc xinh đẹp bên hoa sen.
Photo: Tiên Nguyễn & Minh Luân
Theo TPO

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.