Giảm thiểu vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Mục tiêu đưa ra là 100% các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên học sinh về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, bạo lực học đường trong học sinh, sinh viên;

100% các cơ sở giáo dục tổ chức phố biến, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống và văn hóa ứng xử cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường học; giảm tối thiểu số vụ, số người phạm tội, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

Để thưc hiện mục tiêu này, Sở GD&ĐT đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp: Tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên với các hình thức phong phú;

Tích hợp nội dung phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục đối với học sinh;

Nâng cao năng lực của cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc tổ chức phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật: Phối hợp giữa trường học, gia đình và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tại địa phương trong công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý học sinh, sinh viên phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh, sinh viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.