Giảm gánh lo mang tên 'đồng phục'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bên cạnh sách giáo khoa và đồ dùng học tập, đồng phục cũng là một trong những chi phí phụ huynh quan tâm vào mỗi mùa tựu trường.

Các trường phổ thông trên địa bàn TPHCM không ép buộc học sinh phải may đồng phục đầu năm học mới.
Các trường phổ thông trên địa bàn TPHCM không ép buộc học sinh phải may đồng phục đầu năm học mới.

Ghi nhận tại các trường phổ thông trên địa bàn TPHCM, năm học 2022 - 2023, đa số trường không thay đổi mẫu đồng phục. Việc làm này góp phần giảm bớt chi phí sắm sửa đầu năm học mới cho nhiều phụ huynh.

Không thay đổi mẫu đồng phục

Đồng phục học sinh luôn là vấn đề khiến nhiều phụ huynh quan tâm mỗi dịp chuẩn bị vào năm học mới. Tại TPHCM những năm gần đây nhiều trường đã “nới lỏng” quy định về đồng phục, không bắt buộc phụ huynh học sinh phải mua đồng phục mới hay phải mua tại trường. Các em có thể mặc lại đồng phục từ năm học trước, hoặc của anh chị (học cùng trường) để lại, chỉ cần sạch sẽ, gọn gàng. Phụ huynh cũng có thể chọn may, mua ngoài nếu chi phí rẻ hơn. Việc làm này nhằm khuyến khích học sinh tiết kiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Thầy Nguyễn Tấn Tài, Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) cho biết, 5 năm nay đồng phục nhà trường không thay đổi. Học sinh khi vào học tại trường chỉ cần mua cặp sách đúng mẫu và 2 bộ đồng phục. Phụ huynh có thể đăng ký mua tại trường hoặc bên ngoài.

Trước khi làm thủ tục nhập học cho học sinh lớp 10, Trường THPT Thủ Thiêm tổ chức 1 buổi tư vấn cho phụ huynh. Buổi tư vấn thông tin về công tác dạy học tại nhà trường, nội quy, nền nếp, tác phong; hướng dẫn phụ huynh và học sinh cách chọn các tổ hợp môn phù hợp với năng lực, sở trường. Ngoài ra trong quá trình phụ huynh nộp hồ sơ nhập học, Ban giám hiệu nhà trường còn thành lập 6 bàn tư vấn để giải đáp các thắc mắc.

Tương tự, những năm qua Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (Quận 3) không thay đổi mẫu mã đồng phục, không yêu cầu học sinh phải may mới vào đầu năm học. Đầu năm, nhà trường đưa ra các mẫu đồng phục cho phụ huynh và học sinh lựa chọn thống nhất (nam áo trắng, quần sẫm màu, còn nữ áo trắng, váy xanh). Phụ huynh có thể may hoặc chủ động mua cho con miễn là đúng mẫu chung.

Cô Nguyễn Thị Tường Minh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu chia sẻ: “Bộ đồng phục của trường được thiết kế bảo đảm tính lịch sự, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Vì vậy, thời gian tới trường vẫn giữ mẫu đồng phục này. Còn việc mua sắm đồng phục hàng năm đối với học sinh đầu cấp hay những em có nhu cầu mua mới, nhà trường đều thông qua phụ huynh để tiến hành... Từ trước đến nay, trường chưa nhận được phản ánh không hài lòng nào của phụ huynh”.

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền tặng đồng phục và sách vở cho học sinh đầu năm 2022.

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền tặng đồng phục và sách vở cho học sinh đầu năm 2022.

Hỗ trợ đồng phục cho học sinh khó khăn

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (quận Tân Bình), trong quá trình học tập, giáo viên luôn khuyến khích học sinh bảo vệ, giữ sạch quần áo, sách giáo khoa, đồ dùng học tập... Cuối năm học, nếu không có nhu cầu sử dụng, các em được khuyến khích tặng đồng phục lại cho nhà trường, sau đó giáo viên sẽ soạn, làm mới, rà soát trường hợp có nhu cầu để trao tặng. Việc làm này đã giúp nhiều em có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt một phần chi phí.

“Trong quá trình học tập, nhà trường luôn tranh thủ vận động nguồn tài trợ là thầy cô trong trường và các nhà hảo tâm để tiếp sức học sinh nghèo đến trường. Năm học 2021 - 2022, ngoài hỗ trợ học phí cho 3 học sinh nghèo, nhà trường còn tặng đồng phục mới cho 26 học sinh và tặng sách, tập viết cho 10 em có hoàn cảnh khó khăn. Cách làm này đã tạo động lực để các em phấn đấu trong học tập và cuộc sống”, cô Đặng Thị Mỹ Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền cho hay.

Tại xã đảo Thạnh An, địa phương khó khăn của TPHCM, nhiều năm nay Trường Tiểu học Thạnh An (huyện Cần Giờ) luôn nỗ lực vận động sách vở, học bổng, đồng phục từ các đơn vị kết nghĩa, tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm để tặng cho học sinh của trường.

Thầy Lê Hữu Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh An cho biết, năm học 2021 - 2022 toàn trường có 15 lớp với tổng số 300 học sinh. Dịp tổng kết năm học hay đầu năm học mới, trường đều tranh thủ vận động các nguồn tài trợ để tiếp sức học sinh nghèo đến trường. Riêng trong năm học vừa qua, mỗi học sinh tại trường đều được hỗ trợ 3 bộ đồng phục, 1 đôi giày ba ta và cặp sách.

“Để đảm bảo tính thống nhất, nhà trường sẽ cung cấp địa chỉ cơ sở thường may đồng phục cho học sinh trên địa bàn huyện. Sau đó các nhà hảo tâm làm việc trực tiếp rồi tặng cho học sinh. Chúng tôi đang tích cực vận động để học sinh trong trường, đặc biệt là 54 học sinh bước vào lớp 1 sẽ có đồng phục, sách vở, cặp sách… trước khi vào năm học mới 2022 - 2023”, thầy Bình cho hay.

Anh Võ Văn Liệt (quận Tân Bình) chia sẻ: “Gia đình có 2 con đang học tại Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền. Do điều kiện khó khăn nên hơn 2 năm qua gia đình may mắn được nhà trường hỗ trợ các cháu học phí, đồng phục và sách giáo khoa. Cảm ơn các thầy cô Trường Nguyễn Thanh Tuyền nhiều lắm!”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.