Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2023

GD&TĐ - Theo đó, điểm chuẩn của Học viện Tài chính năm 2023 ngành thấp nhất ở mức 25,8 điểm - cao nhất là 29,5 điểm.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Nam Định. Ảnh minh họa: Đình Tuệ.
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Nam Định. Ảnh minh họa: Đình Tuệ.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch - Trưởng Ban Quản lý đào tạo, Thường trực Hội đồng tuyển sinh Học viện Tài chính cho biết, nhà trường vừa công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển các ngành/chương trình đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023.

Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và kết hợp giữa kết quả thi với Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế.

Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và kết hợp giữa kết quả thi với Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế.

Điểm chuẩn xét tuyển học sinh giỏi dựa trên kết quả học tập bậc THPT.

Điểm chuẩn xét tuyển học sinh giỏi dựa trên kết quả học tập bậc THPT.

Theo đó, với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh, ngành Tài chính - Ngân hàng 3 có mức điểm chuẩn thấp nhất cũng ở mức 25,8 điểm, tức mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt trên 8,5 điểm.

Các ngành có mức điểm chuẩn cao nhất theo chương trình chuẩn là Hệ thống thông tin quản lý, Tài chính - Ngân hàng 3; các ngành theo chương trình chất lượng cao là Kế toán doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp đều ở mức 29,5 điểm.

Sau khi biết điểm chuẩn, các thí sinh cần lưu ý một số việc cần làm để đảm bảo quyền lợi của mình TẠI ĐÂY.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Triển lãm 'Trong dòng chảy của lụa' tập hợp 11 nghệ sĩ Việt Nam hiện đại.

Dòng chảy sáng tạo của tranh lụa Việt

GD&TĐ - Từ di sản của Trường Mỹ thuật Đông Dương đến thực hành nghệ thuật đương đại, tranh lụa Việt Nam đã trải qua gần một thế kỷ phát triển.

Bộ Tài chính muốn bổ sung nước giải khát theo tiêu chuẩn quốc gia có hàm lượng đường trên 5g/100ml vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nước ép hoa quả có chịu thuế?

GD&TĐ - Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (dự thảo lần 2) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến...