Đó là chia sẻ của PGS.TS Bùi Đức Thọ - Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân tại Lễ tốt nghiệp đại học chính quy khóa 64 - Chương trình tiên tiến, chất lượng cao và phân tích kinh doanh diễn ra ngày 12/8. Ông Thọ chia sẻ thêm, điều đầu tiên, bảng điểm đẹp là một khởi đầu đáng tự hào, nhưng chưa phải là điều làm nên giá trị của các em. Vì vậy, đừng hài lòng với những gì mình đã đạt hãy xem đó là điểm tựa để bước tiếp, chứ không phải là đích đến.
Các em hãy luôn bản lĩnh, thích ứng và tinh thần học tập suốt đời. Thế giới đang thay đổi với tốc độ chưa từng có dưới tác động của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và chuyển đổi số; kiến thức hôm nay có thể nhanh chóng trở nên lạc hậu nếu chúng ta ngừng học hỏi.
Vì vậy, tân cử nhân hãy không ngừng cập nhật tri thức, làm chủ công nghệ, biết khai thác dữ liệu để ra quyết định và ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả, có trách nhiệm và đúng chuẩn mực đạo đức.
“Trong tương lai lợi thế cạnh tranh không thuộc về người biết nhiều nhất mà thuộc về người học nhanh nhất, thích ứng tốt nhất và biết kết hợp trí tuệ của con người với sức mạnh của AI để tạo ra những giá trị mới.
Hãy giữ vững đạo đức nghề nghiệp, lòng trung thực và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Trong một thế giới mà công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, những giá trị cốt lõi của con người như sự chính trực, trách nhiệm, tinh thần hợp tác và lòng nhân ái sẽ càng trở nên quan trọng.
Tri thức tạo nên năng lực, nhưng nhân cách mới quyết định tầm vóc của một con người và sự bền vững của thành công”, ông Thọ nhấn mạnh và chia sẻ thêm, những người dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám đổi mới và dám cống hiến hôm nay sẽ là những nhà lãnh đạo, doanh nhân, nhà khoa học và chuyên gia dẫn dắt sự phát triển của Việt Nam trong 10, 20 năm tới.
Nhà trường sẽ luôn dõi theo từng bước trưởng thành của các em, và cánh cửa Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ luôn rộng mở để đón các em trở về, với tư cách là cựu sinh viên, là đối tác, là nhà tuyển dụng, hay đơn giản chỉ là trở về thăm lại mái trường xưa.
Nguyễn Kim Anh Thư - lớp quản trị nhân lực chất lượng cao, thủ khoa đầu ra ĐH Kinh tế Quốc dân thay mặt cho các tân cử nhân chia sẻ: “Tuổi trẻ giống như mầm cây, vươn mình đến ánh sáng và quá trình vươn mình đó, chúng em luôn cần những sự dìu dắt, chăm bẵm. Bốn năm đại học cũng vậy, những ngày đầu bỡ ngỡ bước vào trường, chúng em được thầy cô, nhà trường hỗ trợ, gia đình đồng hành.
Hôm nay cầm tấm bằng cử nhân trên tay, chúng em luôn cảm ơn thầy cô, ban giám đốc… cảm nhận sâu sắc sự hi sinh, tần tảo của bố mẹ, gia đình thành quả là sự kết quả yêu thương, tin tưởng, ủng hộ và cho chúng con một nơi để về khi mệt mỏi. Chúng con hi vọng rằng khi nhìn thấy chúng con cầm trên tay tấm bằng bố mẹ, gia đình sẽ tự hào về chúng con”.
Gửi lời chúc mừng đến tân cử nhân, TS. Vũ Văn Ngọc - Viện trưởng Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE (AEP), Đại học Kinh tế Quốc chia sẻ: “Lễ tốt nghiệp không chỉ là điểm kết thúc của một hành trình học tập, mà còn là khởi đầu của một chặng đường mới trong một thế giới đang thay đổi mạnh mẽ bởi trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và chuyển đổi số.
Điều thầy mong muốn nhất ở các em không chỉ là kiến thức chuyên môn, mà còn là khả năng thích ứng, tinh thần học tập suốt đời, năng lực ứng dụng AI và tư duy phân tích dữ liệu. Đây sẽ là những năng lực cốt lõi giúp các em không chỉ theo kịp sự thay đổi mà còn tạo ra giá trị và dẫn dắt sự đổi mới.
Các chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh của Đại học Kinh tế Quốc dân luôn hướng tới đào tạo những công dân toàn cầu có bản lĩnh, tư duy đổi mới, năng lực số và khả năng hội nhập quốc tế.
Xin chúc các tân cử nhân luôn giữ vững khát vọng, không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ và tự tin bước vào tương lai. Hãy biến tri thức thành giá trị, biến thách thức thành cơ hội và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước".
Năm 2026 là năm Đại học Kinh tế Quốc dân tròn 70 tuổi, 70 năm kể từ ngày ngôi trường này được thành lập, 70 năm xây dựng, trưởng thành và không ngừng khẳng định vị thế là một trong những cái nôi đào tạo hàng đầu về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh của cả nước.
Những tân cử nhân đầu tiên nhận bằng tốt nghiệp trong năm bản lề này, và vì thế, các em đã mang trên mình một dấu ấn đặc biệt: các em chính là thế hệ nối tiếp truyền thống 70 năm để bước sang một chặng đường mới, chặng đường của Đổi mới sáng tạo và Khát vọng vươn xa.