Giám đốc Công ty TNHH Thành Tâm SoLar có dấu hiệu lừa đảo gần 2,5 tỷ đồng

GD&TĐ - Huỳnh Minh Trí đã đưa ra những thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 2,5 tỷ đồng của một người dân.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam Huỳnh Minh Trí.
Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam Huỳnh Minh Trí.

Ngày 17/3, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đơn vị này đã tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Minh Trí (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH Thành Tâm SoLar) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu của cơ quan chức năng cho biết, trước đó, ngày 16/2, căn cứ kết quả giải quyết đơn tố giác của bà Vũ Thị Thảo (SN 1984, thường trú tại phường Thắng Lợi, TP. Kon Tum), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thành Tâm SoLar (có trụ ở tại đường Đoàn Thị Điểm, TP. Kon Tum) để điều tra theo quy định.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam Huỳnh Minh Trí.
Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam Huỳnh Minh Trí.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ ngày 1/4/2021, Huỳnh Minh Trí liên tục thực hiện các hành vi gian dối như lấy tên giả Trần Hoàng Khải để giao dịch, đưa thông tin giả là có lô đất chính chủ khu đô thị Nam Đăkla và Công ty TNHH Thành Tâm SoLar có công trình kinh doanh năng lượng mặt trời cần vốn đầu tư, công trình này có lãi cao; nói dối có việc đấu giá đất tại khu vực Sân vận động tỉnh Kon Tum và Trí có khả năng tham gia đấu giá mua đất tại khu vực này…

Bằng các thủ đoạn trên, Trí đã lừa bà Vũ Thị Thảo đưa cho Trí tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Ngay sau khi mỗi lần được bà Thảo chuyển tiền, Trí đã sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.

Để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đề nghị những cá nhân đã giao dịch với Huỳnh Minh Trí chủ động liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (địa chỉ 33 Tạ Quang Bửu, phường Duy Tân, TP. Kon Tum) để cung cấp những thông tin liên quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.