Giám đốc công ty bất động sản “lấy” đất nghĩa địa lừa người mua

GD&TĐ - Ngày 17/12, thông tin từ Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam đối tượng Trương Văn Ba (SN 1982, quê huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trương Văn Ba tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Trương Văn Ba tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, năm 2017, bà Hoàng Thị T. (quê Thừa – Thiên Huế) tìm gặp Ba để nhờ làm sổ đỏ thửa đất tại kiệt 488 trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Tuy nhiên sau đó, đối tượng lại dùng thông tin này đăng tin về lô đất trên để rao bán, bà Huỳnh Thị P. đọc được thông tin nên đã tìm gặp Ba để mua đất.

Bằng thủ đoạn “nổ” cam đoan sẽ ra được sổ đỏ, Ba dẫn người này đi xem đất. Đối tượng cũng nói nếu bà P. mua với giá 1,3 tỉ đồng thì Ba sẽ làm ra sổ đỏ cho bà P.. Để thực hiện hành vi trót lọt, đối tượng còn đưa ra bản photocopy Đơn xin làm nhà ở mang tên Trần Thị Bích N., hẹn đến 1/2019 sẽ làm xong sổ đỏ và công chứng sang tên.

Cũng một phần vì đối tượng Ba là giám đốc một công ty chuyên kinh doanh bất động sản tại TP Đà Nẵng. Tin lời, bà P. “xuống cọc” 300 triệu. Cũng từ sau khi “xuống cọc”, Ba trốn tránh, không thực hiện như đã “cam kết”.

Nhận được đơn trình báo, cơ quan chức năng xác minh, lô đất trên nằm trong khu nghĩa địa thuộc quản lý của UBND phường Hòa Hiệp Nam nên không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giấy photocopy Đơn xin làm nhà ở nêu trên là của bà Trần Thị Bích N., có làm đơn gửi UBND phường Hòa Hiệp Nam xin xây dựng nhà ở trên lô này nhưng chưa được chấp thuận. Vì chưa được cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, nên lô đất trên chỉ có giao dịch bằng hình thức “viết tay”.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.