Giám đốc CIA tới Moscow cảnh báo Nga về việc điều quân tới biên giới Ukraine

GD&TĐ - Giám đốc CIA William Burns đã đến thăm Moscow, báo cho Nga biết Mỹ đang theo dõi chặt chẽ hoạt động được cho là của quân đội Nga ở gần biên giới Ukraine – hãng tin CNN cho biết hôm qua (5/11).

Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) William Burns.
Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) William Burns.

Trong các cuộc họp ở Moscow, Giám đốc CIA đã cố gắng cảnh báo Nga về bất kỳ kế hoạch tấn công nào, nhấn mạnh Mỹ đang theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động di chuyển quân của Nga.

CNN lưu ý, trong chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày trong tuần này, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ bày tỏ lo ngại “rằng Nga sắp sử dụng việc xuất khẩu khí đốt của mình làm đòn bẩy trong bối cảnh Ukraine và các nước châu Âu được dự đoán sẽ hứng chịu các cuộc khủng hoảng năng lượng khi sắp bước vào mùa đông”.

Sau các cuộc họp ở Moscow giữa Giám đốc CIA với Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev và Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài của Nga (SVR) Sergei Naryshkin, “ông Burns đã gọi điện cho Tổng thống Ukraine Zelensky vào thứ 4 để truyền đạt những lo ngại của chính quyền đối với Nga, đồng thời trấn an ông rằng Mỹ đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của Nga - theo một người biết trực tiếp về cuộc gọi” – CNN đưa tin.

Ngày 3/11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã phản đối các bài báo đăng trên các phương tiện truyền thông Mỹ cho rằng Nga được cho là đang điều quân tới biên giới Ukraine. Bà cho rằng đây là một phần của chiến dịch đưa tin giả.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ