Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý tôn vinh trí tuệ ngành luật

GD&TĐ - Giải thưởng lần đầu được phát động nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho đào tạo, nghiên cứu và xây dựng pháp luật. 

Ra mắt Giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award 2026". Ảnh: HCMULAW.
Ra mắt Giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award 2026". Ảnh: HCMULAW.

Sáng 9/3, Trường Đại học Luật TPHCM phối hợp Báo Pháp luật TPHCM công bố và phát động Giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award 2026".

Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho hoạt động đào tạo pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý và quá trình xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam.

Giải thưởng được ra mắt trong bối cảnh Trường Đại học Luật TPHCM chuẩn bị kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm ngày mang tên trường vào cuối tháng 3/2026.

Theo ban tổ chức, đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa tri ân những đóng góp bền bỉ của các thế hệ làm luật, mà còn tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng học thuật và hành nghề pháp lý trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ phát động, TS Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM cho biết, ý tưởng hình thành giải thưởng xuất phát từ mong muốn ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của nhiều cá nhân trong lĩnh vực pháp luật suốt gần nửa thế kỷ qua.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về thể chế, khoa học và công nghệ, việc xây dựng một giải thưởng có uy tín để tôn vinh trí tuệ và tinh thần phụng sự công lý là điều cần thiết.

Theo ông, giải thưởng kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng tôn vinh trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần cống hiến của những người làm luật, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị của nền pháp lý Việt Nam.

fdd1836e3695b8cbe184.jpg
TS Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM thông tin. Ảnh: HCMULAW.

Giải thưởng năm 2026 sẽ vinh danh tối đa một cá nhân cho mỗi hạng mục trong bốn hạng mục chính.

Cụ thể gồm: giải “Sáng tạo” dành cho các công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn;

Giải “Cống hiến” tôn vinh những cá nhân có đóng góp lâu dài và tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với ngành luật;

Giải “Thành tựu” ghi nhận các kết quả nổi bật trong nghiên cứu và xây dựng pháp luật; và giải “Kiến tạo” dành cho những người đặt nền móng, mở ra hướng nghiên cứu pháp lý mới.

Đối tượng được đề cử là các cá nhân tham gia hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học hoặc có đóng góp trong quá trình xây dựng pháp luật tại Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Mỗi cá nhân đạt giải sẽ nhận cúp, băng sash và tiền thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Đồng thời được vinh danh trên các kênh truyền thông chính thức và ưu tiên tham gia các hoạt động chuyên môn của nhà trường.

Quá trình đề cử diễn ra từ ngày 9/3 đến 20/3/2026 dưới hình thức trực tuyến.

Sau đó, hội đồng xét chọn gồm các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực pháp luật sẽ tiến hành thẩm định và lựa chọn từ ngày 21/3 đến 25/3/2026.

Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 30/3/2026 trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm ngày mang tên Trường Đại học Luật TPHCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được lưu giữ và phát triển.

UNESCO vinh danh nghề làm tranh Đông Hồ

GD&TĐ - Bắc Ninh tổ chức lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.