Giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

GD&TĐ - Hơn 50 cán bộ các ấp ở xã U Minh (Cà Mau) tham gia sự kiện truyền thông “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm”.

Một tiểu phẩm tham gia dự thi tại sự kiện.
Một tiểu phẩm tham gia dự thi tại sự kiện.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau vừa tổ chức sự kiện truyền thông Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình truyền thông hiệu quả “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” tại xã U Minh, Cà Mau.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 (2021 - 2025).

Tham dự sự kiện có các đội thi là cán bộ ở các ấp triển khai Dự án 8; thành viên tổ truyền thông cộng đồng, tổ địa chỉ tin cậy cộng đồng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các ấp triển khai Dự án 8…

Tại sự kiện, các đội tham gia 3 phần thi chính, gồm: Tiểu phẩm, đoán chữ và xử lý tình huống.

Phần thi tiểu phẩm được các đội dàn dựng công phu, thể hiện sinh động những vấn đề xã hội quan tâm như bạo lực gia đình, tảo hôn, bất bình đẳng giới, xâm hại trẻ em… qua đó truyền tải thông điệp về xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh, thay đổi nếp nghĩ và cách làm theo hướng tiến bộ.

truyen-thon-1.jpg
Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi.

Bà Lữ Thị Anh Thư, Trưởng bộ phận Tuyên giáo, Chính sách luật pháp, Hội LHPN tỉnh biểu dương sự sáng tạo và tinh thần nhiệt tình của các đội thi.

“Sự kiện không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho hội viên phụ nữ mà còn góp phần thực hiện hiệu quả Dự án 8, thúc đẩy chuyển biến trong nhận thức và hành động xây dựng nếp sống tiến bộ trong cộng đồng vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của cộng đồng”, bà Anh Thư nhấn mạnh.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao Giải Nhất cho Đội 1 - Ấp 8; đồng thời trao giải Nhì, Ba và Khuyến khích cho các đội còn lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Từ Hữu Công trong một hoạt động tại Trường Đại học Bình Dương. Ảnh: NVCC

Người thầy được gọi là cha

GD&TĐ - Dù không phải là đấng sinh thành, nhưng nhiều thế hệ sinh viên gọi thầy Từ Hữu Công (55 tuổi, giảng viên Trường Đại học Bình Dương, TPHCM) là “cha”, bởi tình cảm gắn bó vượt lên trên tình thầy trò.

Sân cát trên cao trường Mầm non Yên Sở được phủ bóng cây xanh.

Niềm tự hào của Mầm non Yên Sở

GD&TĐ - Trường Mầm non Yên Sở được vinh danh trong thực hiện Chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021- 2025.