Giải phóng mặt bằng ở Bình Phước gặp khó

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Nhiều dự án lấn chiếm, sử dụng trái phép đất đai tại huyện Bù Đốp vẫn chưa được giải phóng mặt bằng vì người dân bất hợp tác.

 Giải phóng mặt bằng ở Bình Phước gặp khó

UBND huyện Bù Đốp vừa nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Phước về việc nhanh chóng tổ chức giải phóng mặt bằng diện tích đất dự án do các hộ dân sử dụng, lấn chiếm trái phép trên địa bàn.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng quán triệt địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ diện tích đất công; có hình thức xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm pháp luật; tránh để xảy ra tình trạng lấn chiếm, khiếu kiện, khiếu nại kéo dài gây mất trật tự, an ninh xã hội.

Được biết, trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước đã có văn bản đề nghị tiến hành giải phóng mặt bằng diện tích đất bị xâm canh, lấn chiếm thuộc vùng dự án khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Thanh Tòng (Cty Thanh Tòng).

UBND huyện Bù Đốp và đơn vị khai thác khoáng sản cũng đã có báo cáo về tình trạng xâm canh lấn chiếm đất.

Theo tài liệu ghi nhận, vào năm 2009, Cty Thanh Tòng được UBND tỉnh Bình Phước cho thuê đất và cấp GCNQSDĐ tại ấp khu vực Bàu Đưng, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp với diện tích 172,4ha. Mục đích sử dụng cho hoạt động khai thác khoáng sản than bùn.

Nhưng vì chậm triển khai dự án, nên đến năm 2013, UBND tỉnh Bình Phước ban hành quyết định thu hồi và giao cho UBND xã Tân Thành quản lý. Không có đơn vị thường xuyên quản lý, khu đất bị bỏ hoang suốt thời gian dài.

Nhiều hộ dân đã lấn chiếm, sử dụng trái phép, sang nhượng đất thuộc dự án. Bên cạnh đó, công tác quản lý của chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn vì chưa xác định được mốc giới phân biệt giữa đất thuộc dự án và tài sản của người dân.

Đến năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục cho phép Cty Thanh Tòng triển khai dự án. Đây là thời điểm xảy ra tranh chấp đất giữa doanh nghiệp và người dân địa phương. Sau nhiều lần thoả thuận, đơn vị chỉ mới quản lý sử dụng được 107ha, phần diện tích còn lại (65,4ha), các hộ vẫn chưa đồng ý nhận bồi thường.

Ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch UBND huyện Bù Đốp nhận định, bất cập lớn nhất trong công tác giải phóng mặt bằng chính là sự thiếu hợp tác giữa người dân với doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Việc này khiến quá trình xác định diện tích đất thuộc dự án và phần đất xâm canh, lấn chiếm chưa thể tiến hành triệt để.

Bên cạnh thành lập tổ hỗ trợ nhằm nhanh chóng kiểm kê, giải phóng mặt bằng, bàn giao diện tích đất còn lại giao cho doanh nghiệp, chính quyền huyện Bù Đốp đã chỉ đạo các cấp, ban, ngành vận động hộ dân hợp tác với UBND xã Tân Thành và nhà đầu tư.

Cũng theo Phó chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, địa phương đã báo cáo tình trạng đến UBND tỉnh, đồng thời chờ chỉ đạo trong thời gian tới để cố gắng bàn giao 65,4ha diện tích mặt bằng còn lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ