Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ chính thức thi đấu từ 4/12

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Cần Thơ sẽ tổ chức Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ trong 10 năm (từ năm 2021-2030),  lịch thi đấu chính thức vào ngày 4/12/2022.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ được DHA Việt Nam tổ chức lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2019.
Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ được DHA Việt Nam tổ chức lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2019.

UBND thành phố Cần Thơ cho phép tổ chức Giải Marathon Quốc tế di sản Cần Thơ trong 10 năm (từ năm 2021-2030). Năm nay, Giải Marathon Quốc tế di sản Cần Thơ sẽ chính thức được tổ chức với lịch thi đấu vào Chủ nhật ngày 4/12/2022.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc điều hành DHA Việt Nam, Cần Thơ với vị thế là trung tâm kinh tế - thương mại, xã hội, văn hóa, giáo dục, du lịch lớn nhất ĐBSCL, là một nơi lý tưởng để tổ chức giải chạy mang tính du lịch trải nghiệm như Giải Marathon Quốc tế di sản Cần Thơ.

Các cung đường chạy được Ban tổ chức cân nhắc rất cẩn trọng với định hướng rõ ràng nhằm làm nổi bật tiềm năng du lịch của Cần Thơ qua các danh thắng đường chạy đi qua.

Đặc biệt, cự ly 42 km của giải được thiết kế không lặp lại mà trải dài suốt toàn chặng, tạo ra cơ hội vàng quảng bá thương hiệu, sản phẩm tới du khách tham gia sự kiện.

Cung đường cự ly 5 km: Công viên Sông Hậu (xuất phát) - đường Sông Hậu - đường Trần Phú - quay đầu tại gần bến phà cũ (khách sạn Nesta) - đường Trần Phú - đường Nguyễn Trãi - Cầu Cái Khế - đường Nguyễn Trãi - Cầu Ninh Kiều - đường Sông Hậu - Công viên Sông Hậu (về đích).

Cung đường cự ly 10 km: Công viên Sông Hậu (xuất phát) - đường Sông Hậu - Trần Phú (quay đầu tại gần bến phà cũ - khách sạn Nesta) - Trần Phú - Nguyễn Trãi – Cầu Ninh Kiều – Đường Sông Hậu – rẽ trái ngang qua nhà thi đấu đa năng Cần Thơ - Trần Văn Khéo - Đường Sông Hậu - Trần Phú (quay đầu tại gần bến phà cũ - khách sạn Nesta) - Trần Phú - Nguyễn Trãi – Cầu Ninh Kiều – Đường Sông Hậu - Công viên sông Hậu (về đích).

Sơ đồ cung đường chạy cự ly 42km của cuộc thi.
Sơ đồ cung đường chạy cự ly 42km của cuộc thi.

Cung đường cự ly 21 km (Half Marathon): Công viên Sông Hậu (xuất phát) - đường Sông Hậu - Trần Phú (quay đầu tại gần bến phà cũ - khách sạn Nesta) - Trần Phú - Hùng Vương - Trần Hưng Đạo – Đường 3/2 - Cầu Đầu Sấu -Lộ Vòng Cung - quay đầu tại cửa hàng VLXD Linh Phượng - Lộ Vòng Cung - Đường 30/4 – Trần Hoàng Na – Tầm Vu – Trần Ngọc Quế - Đường 30/4 – Châu Văn Liêm - Hai Bà Trưng - Ngô Gia Tự - Nguyễn Trãi – Cầu Ninh Kiều – Đường Sông Hậu – Công viên Sông Hậu (về đích).

Cung đường cự ly 42 km (Full Marathon): Công viên Sông Hậu (xuất phát) - đường Sông Hậu - Trần Phú (quay đầu tại gần bến phà cũ - khách sạn Nesta) - Trần Phú - Hùng Vương - Trần Hưng Đạo - Đường 3/2 - Trần Hoàng Na - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Văn Cừ nối dài - đường số 4 - Phan Văn Trị - Lộ Vòng Cung - Đường 30/4 - Trần Hoàng Na - Tầm Vu - Trần Ngọc Quế - Đường 30/4 - Châu Văn Liêm - Hai Bà Trưng - Ngô Gia Tự - Nguyễn Trãi - Cầu Ninh Kiều - Đường Sông Hậu - Công viên Sông Hậu (về đích).

Đến với Cần Thơ lần này, ngoài tham gia giải chạy, các vận động viên sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng Đền thờ Vua Hùng, công trình có kiến trúc độc đáo, mang ý nghĩa văn hóa tâm linh, hứa hẹn trở thành điểm đến mới tại vùng đất Tây Đô nói riêng và ĐBSCL nói chung.

Giải Marathon Quốc tế di sản Cần Thơ được DHA Việt Nam tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019, đã thu hút gần 2.000 vận động viên trong nước và quốc tế đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ