Giải mã ý nghĩa của 3 ngày Valentine trong năm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ có một Ngày lễ tình nhân (Valentine’s day) vào 14/2 hàng năm. Tuy nhiên, thực tế có 3 ngày Valentine...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tuần lễ tình nhân của người trẻ

Trong tuần lễ tình nhân, mọi người thể hiện tình cảm của mình với người khác bằng cách gửi thiệp, hoa hồng hoặc socola với những thông điệp yêu thương. Những cử chỉ này được coi là biểu hiện của những người yêu nhau.

Tuy nhiên, Ngày lễ tình nhân Valentine không chỉ được tổ chức trong một ngày duy nhất. Lễ hội tình yêu kéo dài cả tuần được gọi là “Tuần lễ tình nhân”.

Tuần lễ tình nhân hay còn gọi là “tuần lễ tình yêu”; “tuần lễ lãng mạn”. Năm 2023, tuần lễ bắt đầu từ ngày 7/2, được gọi là “Ngày hoa hồng” cho đến ngày lễ tình nhân cuối cùng và quan trọng nhất là 14/2. Mỗi ngày đều có ý nghĩa riêng của nó.

Ngày hoa hồng (7/2): Lễ kỷ niệm Ngày lễ tình nhân bắt đầu trước một tuần với Ngày hoa hồng khi mọi người bày tỏ tình yêu của mình bằng cách tặng hoa hồng cho nhau.

Màu sắc của hoa hồng cũng xác định tình cảm đằng sau chúng. Nếu ai đó tặng cho bạn một bông hồng đỏ, nó thể hiện cảm xúc của tình yêu. Hoa hồng vàng lại tượng trưng cho tình bạn.

Ngày tỏ tình (8/2): Đúng như tên gọi, vào ngày này, mọi người bày tỏ tình cảm của mình với đối phương hoặc người mà họ đang phải lòng.

Ngày socola (9/2): Vào ngày này, mọi người quên đi mọi cay đắng trong cuộc sống và trao nhau những viên socola ngon ngọt. Nhiều người tặng cho đối phương một hộp socola hoặc một bộ sưu tập kẹo đủ loại.

Ngày gấu bông (10/2): Những người đang yêu tặng cho đối tác của họ một con gấu bông âu yếm. Ý tưởng là tặng người yêu của bạn một món đồ chơi sang trọng để bày tỏ tình yêu và khiến họ hạnh phúc. Một chú gấu bông dễ thương có thể thay đổi tâm trạng đau khổ và mang lại nụ cười.

Ngày hứa hẹn (11/2): Các cặp đôi đánh dấu ngày này bằng cách hứa hẹn sẽ ở bên nhau, để làm cho mối quan hệ của họ bền chặt hơn. Ngày thứ năm của Tuần lễ tình nhân là để cam kết duy trì mối quan hệ lâu dài.

Ngày ôm (12/2): Vào ngày này, mọi người an ủi những người thân yêu bằng cách ôm họ. Đôi khi lời nói không thể giải thích một cảm xúc hoặc một tình huống phức tạp, một cái ôm có thể giải quyết vấn đề. Không gì có thể sửa chữa những rạn nứt tình cảm, những nghi ngờ hay lo lắng về tương lai tốt hơn một cái ôm thật ấm áp.

Ngày hôn (13/2): Những người yêu nhau sẽ gắn chặt tình yêu của họ bằng một nụ hôn vào ngày này. Tuần lễ tình nhân là tất cả về việc bày tỏ tình cảm đối với những người thân yêu của bạn và một nụ hôn là cách tốt nhất để thể hiện điều đó.

Ngày lễ tình nhân (14/2): Các cặp đôi kỷ niệm ngày này bằng cách dành thời gian bên nhau, dành những cử chỉ lãng mạn cho nhau, tặng quà cho nhau hay lên kế hoạch cho những điều bất ngờ…

Khám phá lịch sử và ý nghĩa ngày Valentine

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Những đôi uyên ương trên khắp thế giới kỷ niệm Ngày lễ tình nhân với bạn đời của họ, bày tỏ tình yêu của họ đối với nhau và cho cả hai biết họ đặc biệt như thế nào.

Ngày lễ tình nhân đã được tổ chức từ thời Đế chế La Mã, đủ lâu để loài người hoàn thiện nó và biến nó thành ngày lễ sôi động như ngày nay. Mặc dù không ai biết nguồn gốc chính xác của Ngày lễ tình nhân, nhưng lý thuyết phổ biến nhất cho rằng lễ kỷ niệm này là để tôn vinh Thánh Valentine, một linh mục La Mã.

Chuyện kể rằng, vào khoảng thế kỷ thứ III, vì để tập trung chiến tranh, Hoàng đế Claudius II đã cấm người dân tổ chức đính hôn và lễ cưới. Trước sắc lệnh vô lý này, linh mục Valentine cùng nhiều người vẫn tổ chức đám cưới cho các cặp vợ chồng trẻ trong bí mật. Sự việc bại lộ, Valentine bị xử tử hình vào ngày 14/2/273.

Tuy nhiên, trước khi chết, Valentine đã kịp gửi một tấm thiệp cho con gái của cai tù Asterius - một thiếu nữ mù lòa được ông chữa khỏi bằng phép lạ. Trên tấm thiệp ấy, ông đã ký tên “dal vostro Valentino” (dịch là From your Valentine - Từ Valentine của em). Đây được coi là tấm thiệp Valentine đầu tiên trên thế giới và ngày 14/2 hằng năm được các cặp đôi tổ chức để tôn vinh tình yêu đôi lứa.

Trước đây, ngày Valentine là ngày lễ chỉ có ở Bắc Mỹ và châu Âu, nhưng ngày nay nó được phổ biến ở hầu hết các quốc gia.

Dần dần, ngày 14/2 hàng năm đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu và Thánh Valentine đã trở thành vị thánh bổn mạng của những lứa đôi. Người ta kỷ niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những bài thơ và tặng cho nhau những món quà truyền thống là hoa hồng và socola.

Có mấy ngày Valentine trong năm?

Valentine không chỉ có một ngày 14/2 mà hiện có đến 3 ngày Valentine trong một năm. Đó là Valentine Đỏ (14/2), Valentine Trắng (14/3) và Valentine Đen (14/4). Trong đó Valentine Đỏ và Valentine Trắng là ngày dành cho các cặp tình nhân, còn ngày Valentine Đen được tổ chức cho những người còn đang độc thân.

Valentine Đỏ 14/2 cũng là ngày Valentine “chính thống” được tổ chức rộng rãi ở nhiều quốc gia. Valentine Trắng (hay White Day, White Valentine, ngày đáp lễ) được tổ chức lần đầu tiên tại Nhật Bản vào ngày 14/3/1978.

Nguồn gốc của Valentine Trắng bắt nguồn từ câu chuyện về một chàng trai bán kẹo dẻo đã tặng cho cô gái thầm thương trộm nhớ mình một hộp kẹo lớn, trắng như tuyết để đáp lại tình cảm mà cô dành cho mình vào ngày Valentine Đỏ.

Valentine Đen (hay Black Valentine, Black day) vẫn được các bạn trẻ Hàn Quốc kỷ niệm mỗi dịp 14/4. Khác với tên gọi có phần “đen tối”, đây là ngày để những bạn chưa tìm được một nửa của mình hay những bạn tôn thờ chủ nghĩa độc thân cùng tụ họp và làm nên những buổi tiệc sôi động.

Ngày Valentine ai tặng quà cho ai?

Một tấm thiệp Valentine từ năm 1909.

Một tấm thiệp Valentine từ năm 1909.

Ở phương Tây, Valentine tổ chức vào ngày 14/2 (tức Valentine Đỏ) là ngày chính thống và nếu xét theo nguồn gốc thì vào ngày này, con trai sẽ chủ động tặng quà con gái.

Còn theo phong tục của Nhật Bản, Valentine Đỏ sẽ là dịp để các cô gái dành tặng đến chàng trai mà họ yêu thương một món quà để thể hiện tình cảm. Nếu tình cảm ấy được chấp nhận, họ sẽ được chàng trai đó tặng lại quà vào Valentine Trắng, tức 14/3.

Tuy nhiên, tùy theo phong tục từng đất nước và tùy quan niệm của mỗi người để quyết định ai tặng quà cho ai. Nhưng hiện nay, hầu hết các bạn trẻ không phân biệt trai hay gái, họ đều tặng quà cho nhau vào những ngày này để thể hiện tình cảm, tình yêu với nhau. Valentine là ngày con gái tặng quà con trai hay con trai tặng quà con gái đều được.

Thông thường, những món quà được tặng trong Ngày lễ tình nhân thường là socola, hoa hồng, bánh kem, áo đôi...

Trong đó, socola là món quà được nhiều người chọn nhất. Những viên socola với hương vị vừa ngọt lại vừa đắng được ví như hương vị của tình yêu, nên đây được xem như là món quà phổ biến được tặng trong dịp Valentine.

Bên cạnh đó, những bó hoa hồng trở thành món quà tượng trưng cho tình yêu của các chàng trai dành cho cô gái của mình. Hoa hồng vẫn luôn được coi là biểu tượng của sự lãng mạn. Đồng thời, giống như những đóa hoa, bánh kem cũng là món quà mà bất cứ dịp đặc biệt nào đều có sự xuất hiện của nó. Sự xuất hiện của bánh kem dường như cũng mang một ý nghĩa kỉ niệm nào đó cho mọi người.

Một bữa tối lãng mạn bên ánh nến dịu dàng lấp lánh cũng là một ý tưởng tuyệt vời cho dịp Valentine. Ánh nến vàng dịu cùng với những món ăn ngon và bản nhạc nhẹ nhàng, chắc chắn sẽ khiến “nửa kia” của mình vô cùng cảm động.

Ngoài ra, đồ đôi là món đồ tượng trưng rằng nửa kia là của mình, và ngược lại, mình là của người ấy. Điều này như tuyên bố với thế giới này chúng tôi là một đôi.

Nếu như những chiếc cốc đôi có thể dùng làm đồ trang trí trong nhà, thì những chiếc áo đôi có thể diện ra đường cũng là món đồ được các cặp đôi ưa thích. Hay đơn giản hơn, chỉ cần một tấm thiệp do tự tay bạn làm và viết những lời chúc cũng đủ để “nửa kia” rung động rồi…

Theo Indiatimes

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...