Giải 'Dù lượn khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024' quy tụ 120 phi công

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giải "Dù lượn khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" diễn ra trong 3 ngày (từ 22 – 24/3), quy tụ 120 phi công.

Giải “Dù lượn khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024” quy tụ 120 phi công.
Giải “Dù lượn khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024” quy tụ 120 phi công.

Ngày 15/3, Sở VH-TT&DL tỉnh Kon Tum phối hợp UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) tổ chức họp báo giải Dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024”.

Giải “Dù lượn khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024” sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 22 - 24/3/2024).

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 22/3, tại Di tích lịch sử Điểm cao 995 - Chư Tan Kra.

Giải dù lượn năm nay quy tụ khoảng 120 phi công trong và ngoài nước (41 phi công là người nước ngoài đang tham gia tập luyện và sinh hoạt thường xuyên tại các câu lạc bộ dù lượn trong nước).

Ông Dương Quang Phục, Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy thông tin trong buổi họp báo.

Ông Dương Quang Phục, Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy thông tin trong buổi họp báo.

Ông Dương Quang Phục, Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy cho biết, giải “Dù lượn khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024” là hoạt động thiết thực được tổ chức vào tháng 3 hàng năm, nhằm tưởng niệm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sỹ tại Điểm cao 995 - Chư Tan Kra (xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy).

Đây cũng là dịp để các vận động viên (phi công) Việt Nam kiểm tra, đánh giá trình độ, kỹ năng chuyên môn, chuẩn bị tham gia thi đấu các giải dù lượn trong khu vực, toàn quốc và thế giới.

Thông qua hoạt động này từng bước xây dựng huyện Sa Thầy thành điểm bay dù lượn của tỉnh, trong nước và quốc tế, thu hút vận động viên dù lượn Việt Nam và quốc tế đến tham gia thường xuyên.

Theo ông Phục, huyện Sa Thầy cũng mong qua đây sẽ giới thiệu những danh lam thắng cảnh, sản vật địa phương đến bạn bè trong và ngoài nước; đồng thời, khai thác tiềm năng, lợi thế và thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường Mầm non Khong Hin (huyện Tuần Giáo, Điện Biên). Ảnh: NTCC

Ngăn chặn từ gốc bạo hành trẻ mầm non

GD&TĐ - Từ các vụ bạo hành trẻ mầm non ở một số cơ sở, nhóm lớp ngoài công lập gần đây, giải pháp ngăn chặn tình trạng bạo hành được ngành Giáo dục tăng cường.