Mãn nhãn màn tranh tài Festival dù lượn tại biển Hải Tiến

GD&TĐ - Hàng chục vận động viên dù lượn đến từ nhiều CLB trong nước đã có màn tranh tài mãn nhãn tại Festival dù lượn lần đầu tổ chức tại biển Hải Tiến.

Festival dù lượn đầu tiên được tổ chức tại biển Hải Tiến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Ảnh: LT.
Festival dù lượn đầu tiên được tổ chức tại biển Hải Tiến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Ảnh: LT.
Sáng 28/4, tại sân khấu trung tâm quảng trường biển Hải Tiến đã diễn ra lễ khai mạc Festival dù lượn lần đầu tiên tổ chức tại biển Hải Tiến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Đây là hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2023. Ảnh: LT.

Sáng 28/4, tại sân khấu trung tâm quảng trường biển Hải Tiến đã diễn ra lễ khai mạc Festival dù lượn lần đầu tiên tổ chức tại biển Hải Tiến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Đây là hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2023. Ảnh: LT.

Festival dù lượn năm nay do Hiệp hội doanh nghiệp Hoằng Hóa phối hợp với Công ty cổ phần Du lịch Việt Á Hà Nội, CLB Dù lượn Vietwings Hà Nội tổ chức. Ảnh: LT.
Festival dù lượn năm nay do Hiệp hội doanh nghiệp Hoằng Hóa phối hợp với Công ty cổ phần Du lịch Việt Á Hà Nội, CLB Dù lượn Vietwings Hà Nội tổ chức. Ảnh: LT.
Tham dự lễ khai mạc Festival dù lượn sáng nay có ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (áo trắng), đại diện lãnh đạo UBND huyện Hoằng Hóa. Sự kiện cũng thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương. Ảnh: LT.

Tham dự lễ khai mạc Festival dù lượn sáng nay có ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (áo trắng), đại diện lãnh đạo UBND huyện Hoằng Hóa. Sự kiện cũng thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương. Ảnh: LT.

Festival dù lượn lần này quy tụ 60 vận động viên đến từ các CLB dù lượn trong nước tham gia tranh tài. Trong ảnh ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (thứ 5 từ trái qua) chụp ảnh cùng các vận động viên. Ảnh: LT.

Festival dù lượn lần này quy tụ 60 vận động viên đến từ các CLB dù lượn trong nước tham gia tranh tài. Trong ảnh ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (thứ 5 từ trái qua) chụp ảnh cùng các vận động viên. Ảnh: LT.

Sự kiện này diễn ra trong 2 ngày (28 và 29/4). Các vận động viên sẽ cất cánh tại núi Linh Trường thuộc địa phận xã Hoằng Trường. Đây là một trong những ngọn núi cao, hùng vĩ, non nước hữu tình, được giới đam mê dù lượn đánh giá là một trong những vị trí bay đẹp nhất miền Bắc. Ảnh: LT.

Sự kiện này diễn ra trong 2 ngày (28 và 29/4). Các vận động viên sẽ cất cánh tại núi Linh Trường thuộc địa phận xã Hoằng Trường. Đây là một trong những ngọn núi cao, hùng vĩ, non nước hữu tình, được giới đam mê dù lượn đánh giá là một trong những vị trí bay đẹp nhất miền Bắc. Ảnh: LT.

Đặc biệt, những chiếc dù lượn mang màu sắc rực rỡ, in hình của quốc kỳ Việt Nam tung bay trong gió, tạo nên điểm nhấn cho mùa du lịch biển Hải Tiến năm nay. Ảnh: LT.
Đặc biệt, những chiếc dù lượn mang màu sắc rực rỡ, in hình của quốc kỳ Việt Nam tung bay trong gió, tạo nên điểm nhấn cho mùa du lịch biển Hải Tiến năm nay. Ảnh: LT.
Mãn nhãn với màn tranh tài tại Festival dù lượn của các vận động viên. Ảnh: LT.

Mãn nhãn với màn tranh tài tại Festival dù lượn của các vận động viên. Ảnh: LT.

Festival dù lượn tổ chức lần đầu tại biển Hải Tiến góp phần quảng bá hình ảnh đẹp đến du khách trong và ngoài nước về một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn bậc nhất xứ Thanh. Ảnh: LT.

Festival dù lượn tổ chức lần đầu tại biển Hải Tiến góp phần quảng bá hình ảnh đẹp đến du khách trong và ngoài nước về một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn bậc nhất xứ Thanh. Ảnh: LT.

Theo kế hoạch của UBND huyện Hoằng Hóa, tối 28/4 tại sân khấu trung tâm quảng trường khu du lịch biển Hải Tiến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) sẽ diễn ra buổi khai mạc du lịch biển Hải Tiến năm 2023. Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Hải Tiến - khát vọng và phát triển", chào mừng mùa du lịch biển Hải Tiến năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy và trò Trường THPT Võ Văn Kiệt nhận giải Nhất tại Ngày hội Giáo dục STEM. Ảnh: TG

AI hỗ trợ dạy học từ sáng kiến học sinh

GD&TĐ - Nhóm học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (Cà Mau) thực hiện thành công Dự án “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học Giáo dục địa phương tỉnh Cà Mau dựa trên trí tuệ nhân tạo và mô hình Retrieval Augmented Generation (RAG)”, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa, lịch sử nơi vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tại các lớp học ở Nhật Bản, khi tiếng chuông kết thúc giờ ăn trưa vang lên, học sinh xếp khay gọn gàng, dọn dẹp sạch sẽ và đồng thanh nói lời cảm ơn. Ảnh: Nippon .

Bài học nuôi dưỡng một thế hệ khỏe mạnh

GD&TĐ - Trong suốt tháng Sáu hàng năm, các cộng đồng và trường học trên khắp Nhật Bản cùng nhau tham gia “Tháng Shokuiku”. Đây là một sáng kiến toàn quốc nhằm tôn vinh và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh.