Giải bài toán dạy học an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19

GD&TĐ - Nhằm trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng thực hành cho sinh viên trước khi tốt nghiệp, Trường đại học Kỹ thuật công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) đã tiên phong triển khai mô hình thí nghiệm, thực tập an toàn.

Sinh viên trong suốt quá trình học tập phải tuân thủ và chấp hành nghiêm các nguyên tắc 5K, “ba tại chỗ” và “một cung đường hai điểm đến” giữa khu ký túc xá và phòng thí nghiệm (xưởng thực tập)
Sinh viên trong suốt quá trình học tập phải tuân thủ và chấp hành nghiêm các nguyên tắc 5K, “ba tại chỗ” và “một cung đường hai điểm đến” giữa khu ký túc xá và phòng thí nghiệm (xưởng thực tập)

Linh hoạt các hình thức học tập

Dịch Covid-19 đã có tác động và ảnh hưởng lớn tới thị trường lao động khi nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng do chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng, thiếu kiến thức thực hành trong môi trường làm việc thực tế.

Để giải bài toán trên, ngoài việc triển khai dạy học và thi online đối với toàn bộ các học phần lý thuyết trong kỳ II và học kỳ hè năm học 2020 – 2021. Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) đã chủ động thích ứng, thay đổi linh hoạt các hình thức học tập vừa đảm bảo kế hoạch, chất lượng đào tạo các học phần thí nghiệm, thực tập, vừa hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em sinh viên hoàn thành chương trình học.

Theo đó, được sự đồng ý và cho phép của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, Nhà trường đã thí điểm mô hình triển khai thí nghiệm, thực tập trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 cho sinh viên năm cuối có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Thái Nguyên.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 132 sinh viên đủ điều kiện tham gia chương trình và được cách ly tại khu Ký túc xá (KTX) riêng của Trường.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn

Bên cạnh đó, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh từ cộng đồng, Nhà trường cũng đã tiến hành xây dựng khu vực an toàn trong khuôn viên trường, triển khai các học phần thí nghiệm, thực tập với các giải pháp phòng chống dịch trong mọi tình huống.

Đồng thời, chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất như: khu vực làm việc, giảng đường, phòng thí nghiệm, thực hành ký túc xá, trạm y tế… Triển khai, thực hiện các yêu cầu cách ly tạm thời, cách ly tại chỗ, phân khu, phân luồng vừa tổ chức đào tạo các học phần thí nghiệm, thực tập và vận hành các hoạt động của Nhà trường theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Toàn bộ giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên tham gia chương trình đều phải cách ly y tế tại khu KTX riêng. Sau khi hoàn thành việc cách ly y tế tại KTX sẽ thực hiện “3 tại chỗ” (ăn – ngủ, sinh hoạt và giảng dạy, học tập tại chỗ); Toàn bộ khu KTX, phòng thí nghiệm, xưởng thực tập sẽ được cách ly với bên ngoài và các hoạt động chung của nhà trường.

Sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thực hiện và tuân thủ nguyên tắc 5K khi quay trở lại trường học tập
Sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thực hiện và tuân thủ nguyên tắc 5K khi quay trở lại trường học tập

Đặc biệt, đối với sinh viên trong suốt quá trình học tập phải tuân thủ và chấp hành nghiêm các nguyên tắc 5K, “ba tại chỗ” và “một cung đường hai điểm đến” giữa khu ký túc xá và phòng thí nghiệm (xưởng thực tập). Nếu phát hiện có biểu hiện khác thường cần báo cáo ngay cho nhân viên y tế nhà trường để kịp thời xử lý.

Sinh viên Nguyễn Minh Thương – lớp K53TDH01 trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp chia sẻ: “Được sự quan tâm, chăm sóc và tạo mọi điều kiện của Nhà trường các thầy cô, chúng em cảm thấy rất yên tâm khi tới trường để hoàn thành chương trình học.

Ngay ngày đầu tiên quay trở lại, chúng em đã được các thầy cô cung cấp những kiến thức, thông tin bổ ích cũng như thực hiện nghiêm các biện pháp để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Qua đó, chúng em đã hiểu hơn về đại dịch, biết cách tự bảo vệ mình cũng như bảo vệ mọi người xung quanh, không còn cảm thấy hoang mang, lo lắng và vô cùng an tâm học tập để hoàn thành chương trình.

Việc triển khai, thực hiện phương án “3 tại chỗ”, với bộ tiêu chí đánh giá được quy định chặt chẽ, tuân thủ nghiêm túc, đảm bảo biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Sự cố gắng và nỗ lực cao, thầy và trò trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) hướng tới thực hiện thành công đề án tiên phong triển khai mô hình thí nghiệm, thực tập an toàn cho sinh viên năm cuối có hộ khẩu thường trú tại Thái Nguyên.

Qua đó, tạo tiền để để góp phần nhanh chóng xây dựng và triển khai phương án cho toàn bộ sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đang ở ngoại tỉnh Thái Nguyên sẽ được quay trở lại trường và hoàn thành chương trình đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.