Giải AFF Cup 2024 có thay đổi quan trọng

GD&TĐ - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) Khiev Sameth thông báo thay đổi quan trọng ở giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2024.

Giải AFF Cup 2024 sẽ áp dụng công nghệ VAR.
Giải AFF Cup 2024 sẽ áp dụng công nghệ VAR.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF)cho biết, công nghệ VAR sẽ được áp dụng trong các giải đấu sắp tới sau thành công tại giải vô địch U16 Nam Đông Nam Á vừa kết thúc tại Indonesia.

Cụ thể, VAR được áp dụng tại giải AFF Cup 2024. Chủ tịch AFF Khiev Sameth chia sẻ với truyền thông: “AFF tin rằng VAR đang làm thay đổi bóng đá và trở thành một trong những nền tảng quan trọng nhất để nâng chất lượng các giải đấu lên 1 tầm cao mới”.

“Việc áp dụng công nghệ này tại giải bóng đá vô địch U16 Nam Đông Nam Á vừa qua là phù hợp với kế hoạch và nỗ lực bền bỉ của AFF để nâng cao các giải đấu, bao gồm cung cấp sự hỗ trợ tốt nhất cho các trọng tài có thể ra quyết định chính xác, nhất quán và có căn cứ", người đứng đầu AFF khẳng định.

Với việc AFF Cup 2024 có VAR, đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Các cầu thủ Việt Nam thường có thói quen xấu trong thi đấu, nhận rất nhiều thẻ phạt ở các giải đấu quốc trong những năm qua và điều này cần sớm được khắc phục ở các giải đấu tới.

VAR cũng sẽ xuất hiện tại giải U19 Đông Nam Á từ ngày 17 đến 29/7, nơi U19 Việt Nam cùng 11 đội tranh tài, chia làm 3 bảng đấu vòng tròn một lượt, chọn 4 đội có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Kế đó, VAR sẽ xuất hiện tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á (Cúp C1 Đông Nam Á) 2024/25, diễn ra từ ngày 21/8/2024 đến 21/5/2025. Bóng đá Việt Nam góp mặt 2 đại diện tại giải này gồm CLB Công an Hà Nội và CLB Thanh Hoá.

Hướng tới AFF Cup 2024 (diễn ra từ ngày 23/11 đến ngày 21/12), thầy trò HLV Kim Sang Sik dự kiến có trận giao hữu với Ấn Độ vào ngày 9/10 và Lebanon vào ngày 15/10.

Tại AFF Cup 2024, “Rồng vàng” nằm cùng bảng B với các đội: Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. Trong khi đó, bảng A quy tụ các đội Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei vs Timor Leste.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).