Giá vé" chợ đen" giảm kịch sàn, vẫn vắng bóng người mua
Quang Phong
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Chỉ ít ngày nữa, tại sân Mỹ Đình sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản, đây cũng là trận đấu đón khán giả đầu tiên sau nhiều tháng phải đóng cửa vì dịch.
Cho dù hôm nay giá vé ngoài " chợ đen" trận Việt Nam- Nhật Bản giảm mạnh, nhiều người chỉ bán bằng giá gốc, những vẫn ít khách hỏi mua.
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản trên sân vận động Mỹ Đình là trận đấu đón khán giả đầu tiên sau nhiều tháng đóng cửa do dịch Covid-19. Ngay sau khi vé được bán ra, thì bên ngoài vé “ chợ đen” cũng đã xuất hiện, thay vì giá bị thổi lên cao thì lần này nhiều phe vé phải ngậm ngùi bán với giá rẻ.
Hai trận đấu của tuyển Việt Nam trong tháng 11 tại vòng loại World Cup 2022, gặp Nhật Bản (vào lúc 19 giờ ngày 11/11) và Ả Rập Saudi (vào lúc 19 giờ ngày 16/11) sân vận động Mỹ Đình sẽ được đón khán giả với số lượng tối đa không quá 30% sức chứa (tương đương 12.000 người/trận). Mỗi trận đấu, ngoại trừ 2.000 vé dành cho các đối tác tài trợ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bán ra khoảng 7.000 vé bằng hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng, còn lại 3.000 vé phục vụ cho nhu cầu mua thêm của các đối tác.
Có 4 mệnh giá vé bao gồm: 500.000 đồng/vé, 700.000 đồng/vé, 900.000 đồng/vé và 1.200.000 đồng/vé. Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 vé/trận đấu đối với 1 thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Ngay sau khi vé được mở bán, tại khu vực trước cửa sân Mỹ Đình đã xuất hiện phe vé.
Thay vì giá vé bị thổi lên cao như những trận đấu đã diễn ra trước đây, giờ nhiều phe vé chỉ muốn thu về cho đủ số tiền gốc đã bỏ ra, do tình hình dịch bệnh nên ít khách đến hỏi mua. Do lượng khách hỏi vé không nhiều nên ngay cả các phe vé cũng không dám "ôm" số lượng vì nguy cơ bị lỗ khi người hâm mộ còn dè dặt vì lo ngại dịch Covid-19.
" Những ngày vừa qua giá vé đã giảm rất nhiều, song vẫn ít người mua hoặc có người hỏi rồi họ đi ngay." Một người bán vé tại trước cửa sân Mỹ Đình cho biết.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh An Giang tập huấn nâng cao công tác giáo dục hòa nhập chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1 cho CBQL, GV mầm non năm học 2025 - 2026.
GD&TĐ - Chiều 3/2, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với các đơn vị ra mắt chợ chuyển đổi số (DTMarket) và sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX).
GD&TĐ - Chiều 3/2, Đảng bộ bộ phận Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 22 quần chúng ưu tú (6 giảng viên và 16 sinh viên).
GD&TĐ - Những lời hứa ‘việc nhẹ lương cao’ hay các mối quan hệ ‘người yêu mạng’ đang âm thầm kéo học sinh THPT vào các hành vi vi phạm pháp luật quốc tế.
Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), diễn ra Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - giải Búa liềm Vàng lần thứ X.
GD&TĐ - Lâm Đồng trao quyết định chủ trương đầu tư 2 dự án mở rộng bauxite - nhôm cho Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, với tổng vốn gần 60.000 tỷ đồng.