Giá trị thực tiễn từ các chương trình đào tạo sau đại học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lựa chọn chương trình đào tạo sau đại học ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với định hướng phát triển cá nhân, là câu hỏi của không ít bạn trẻ.

Phiên trọng tài giả định trong chương trình thạc sĩ Luật kinh tế.
Phiên trọng tài giả định trong chương trình thạc sĩ Luật kinh tế.

Giá trị từ thực tiễn

Trả lời câu hỏi trên, PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cho rằng: Đây là câu hỏi đã được rất nhiều người học đặt ra trước khi lựa chọn Trường Đại học Ngoại thương – một cơ sở đào tạo có uy tín trên cả nước về Kinh tế, Quản trị, Tài chính – Ngân hàng, Luật… với 2 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ và 11 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng).

Thực tế đã minh chứng quá trình đào tạo tại Trường ĐH Ngoại thương đã mang lại nhiều giá trị thiết thực cho biết bao thế hệ học viên, nghiên cứu sinh, minh chứng cho uy tín đào tạo sau đại học của trường. Theo đánh giá của người học, các chương trình đào trình độ thạc sĩ và tiến sĩ được xây dựng và vận hành dựa trên các giá trị cốt lõi gắn với thực tiễn giúp cho người học khi ra trường có năng lực thực tế để thích ứng làm việc trong môi trường luôn biến đổi.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyển, cán bộ phòng Pháp chế và Chính sách, Cục Sở hữu trí tuệ, cựu học viên chương trình thạc sĩ Luật Kinh tế cho biết: "Lựa chọn ngành học, trường học quyết định lớn đến chất lượng. Học Thạc sĩ Luật Kinh tế của Trường ĐH Ngoại thương, tôi nhận thấy đây là một chương trình đào tạo được thiết kế theo định hướng ứng dụng, kết hợp đào tạo tư duy pháp lý và tư duy kinh doanh trong xử lý tình huống thực tế, rất phù hợp với nhu cầu học tập của tôi".

Chương trình Kết nối và Tư vấn đào tạo sau đại học “Hành trình vươn tới những tầm cao”.

Chương trình Kết nối và Tư vấn đào tạo sau đại học “Hành trình vươn tới những tầm cao”.

TS Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II), Thanh tra Chính phủ, cựu nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh, ấn tượng với kiến thức và phương pháp giảng dạy hiện đại của các giảng viên: “Các buổi trao đổi, chia sẻ với chuyên gia để NCS được tiếp cận với những kiến thức và phương pháp mới trên thế giới đã giúp tôi tự tin khi ứng dụng kiến thức tiếp nhận được để vận dụng vào công việc, qua đó, tạo được sự tin tưởng của lãnh đạo trong việc thực thi nhiệm vụ".

Chia sẻ và kết nối

“Không chỉ là một tấm bằng” – đó là là mục tiêu đặt ra trong hoạt động tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Ngoại thương và cũng của chính người học. Đó là cảm nhận của ThS Hoàng Linh Thủy, biên tập viên Ban thời sự Đài truyền hình Việt Nam, cựu học viên lớp thạc sĩ Điều hành cao cấp – EMBA. “Một giá trị, có thể coi là quan trọng nhất chính là sự kết nối giữa các thành viên lớp học với cộng đồng EMBA nói riêng và doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo nói chung”.- Linh Thủy cho biết.

Giá trị của việc chia sẻ, kết nối cũng được tiến sĩ kỹ thuật, thạc sĩ Điều hành cao cấp, ngành Quản trị kinh doanh Trần Tiến Hải, Giám đốc Trung tâm Hệ thống quang điện tử, Viện Hàng không vũ trụ Viettel, cựu học viên chương trình thạc sĩ Điều hành cao cấp – EMBA khẳng định: "Nhờ khóa học mà network được mở rộng, tôi quen biết và phát triển network với nhiều bạn bè mới, những thầy cô, chuyên gia, đồng nghiệp, những lãnh đạo, nhà quản trị tài ba”.

Câu lạc bộ Điều hành cao cấp - EMBA, sân chơi trí tuệ của các giảng viên, học viên.

Câu lạc bộ Điều hành cao cấp - EMBA, sân chơi trí tuệ của các giảng viên, học viên.

Khi nói về các chương trình đào tạo sau đại học của trường, PGS.TS Bùi Anh Tuấn chia sẻ: Là trung tâm đào tạo uy tín, chất lượng hàng đầu đất nước, Trường ĐH Ngoại thương kiên trì thực hiện sứ mệnh đào tạo nhân lực chất lượng cao các ngành kinh tế. Nhà trường tiếp tục hướng tới mang lại nhiều giá trị cho hành trình vươn tới những tầm cao cho người học ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ. Trường ĐH Ngoại thương tiếp tục tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tiến sĩ.

Nỗ lực nâng cao chất lượng, các chương trình đào tạo luôn được nhà trường cập nhật phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh, nội dung hấp dẫn người học đã và đang nhận được sự phản hồi tích cực từ phía người học và các đơn vị tuyển dụng lao động. Với kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng được phát triển từ các chương trình, người học sẽ nắm bắt tốt các cơ hội của tương lai, trong tất cả các lĩnh vực có liên quan và kỳ vọng có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển bền vững của quốc gia, cộng đồng và doanh nghiệp.

Trường ĐH Ngoại thương đang nỗ lực quốc tế hóa giáo dục đại học, nhà trường đã tăng cường các mô hình hợp tác đa quốc gia với mục đích là tận dụng thế mạnh của các trường thành viên cũng như mạng lưới kết nối nghề nghiệp để mang lại các chương trình đào tạo đại học, sau đại học đón đầu nhu cầu hiện tại và tương lai của thị trường lao động quốc tế, nhằm kiến tạo và mở rộng phạm vi ảnh hưởng tới các trường đại học khác trong châu Á và trên thế giới. - PGS.TS Bùi Anh Tuấn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.