Gia tộc mafia lừa đảo quốc tế nhận án tử hình chấn động cả nước

GD&TĐ - Trung Quốc tử hình 11 thành viên gia tộc Ming, băng nhóm lừa đảo xuyên quốc tế gây thiệt hại hàng tỷ USD toàn cầu.

Một số thành viên gia tộc tội phạm tại phiên tòa xét xử vào tháng 10 tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc
Một số thành viên gia tộc tội phạm tại phiên tòa xét xử vào tháng 10 tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc

Trung Quốc vừa thi hành án tử hình đối với 11 thành viên của một gia đình mafia khét tiếng, được biết đến với tên gọi “gia tộc Ming”, vì đã lừa đảo hàng loạt nạn nhân qua các vụ giả mạo tình cảm trực tuyến và đầu tư tiền ảo.

Bản án tử hình được Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang) tuyên vào tháng 9 năm 2025 và chính thức thi hành vào ngày 29/1/2026.

Theo Tân Hoa Xã, các tội danh mà nhóm này phải chịu bao gồm “giết người, cố ý gây thương tích, giam giữ trái pháp luật, lừa đảo và tổ chức sòng bạc”. Tòa án Nhân dân Tối cao tại Bắc Kinh đã phê chuẩn án tử sau khi xác nhận bằng chứng về các hành vi phạm tội từ năm 2015 là “đầy đủ và thuyết phục”.

Nhóm Ming bị cáo buộc gây ra cái chết của 14 công dân Trung Quốc và làm nhiều người khác bị thương. Trước khi bị xử tử, thân nhân gần gũi của các bị cáo đã được phép gặp mặt lần cuối.

Người đứng đầu băng nhóm, Ming Xuechang, từng điều hành trung tâm lừa đảo nổi tiếng mang tên “Crouching Tiger Villa” tại Laukkaing, Myanmar. Ông này được cho là đã tự sát vào năm 2023 để tránh bị bắt.

Đế chế tội phạm của gia đình Ming sụp đổ sau khi các lực lượng dân quân sắc tộc tại Laukkaing lật đổ quyền kiểm soát của quân đội Myanmar và giao nộp nhóm này cho phía Trung Quốc.

gia-toc-mafia-lua-dao-quoc-te-nhan-an-tu-hinh-chan-dong-ca-nuoc-3.jpg
Các lao động và nạn nhân bị cáo buộc làm việc tại trung tâm lừa đảo được chụp trong một chiến dịch trấn áp do Lực lượng Biên phòng Karen (BGF) tiến hành tại khu phức hợp KK Park ở thị trấn Myawaddy, miền đông Myanmar, ngày 26/2/2025.

Đế chế lừa đảo và hậu quả nghiêm trọng

Trong giai đoạn 2015–2023, hoạt động lừa đảo và sòng bạc của gia đình Ming đã thu về hơn 10 tỷ nhân dân tệ. Trước đó, nguồn thu chủ yếu của các băng nhóm tương tự là mại dâm và cờ bạc, nhưng sau này họ chuyển sang lừa đảo trực tuyến, sử dụng cả lao động bị bắt cóc để vận hành hệ thống.

Nhiều nhân chứng cho biết việc đánh đập và tra tấn diễn ra thường xuyên trong các khu phức hợp được canh phòng nghiêm ngặt.

Các trung tâm lừa đảo ở biên giới Myanmar đã mở rộng quy mô, ban đầu nhắm vào người nói tiếng Trung, sau đó phát triển sang nhiều ngôn ngữ khác để chiếm đoạt tiền của nạn nhân khắp thế giới.

Một số kẻ tham gia là những tay lừa đảo chuyên nghiệp, nhưng cũng có nhiều người nước ngoài bị buôn bán và ép buộc làm việc. Các hoạt động này đã gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nạn nhân toàn cầu.

Tháng 11/2025, chính quyền Trung Quốc cũng đã tuyên án tử hình đối với 5 người khác liên quan đến các vụ lừa đảo tại khu vực Kokang, Myanmar, sau khi những hành vi này dẫn đến cái chết của 6 công dân Trung Quốc. Ngoài ra, 23 nghi phạm khác bị kết án tù từ 5 năm đến chung thân.

gia-toc-mafia-lua-dao-quoc-te-nhan-an-tu-hinh-chan-dong-ca-nuoc-4.jpg
Các lao động và nạn nhân bị cáo buộc từ Trung Quốc được ghi lại khi đến trạm kiểm soát biên giới với Thái Lan tại thị trấn Myawaddy, miền đông Myanmar, ngày 20/2/2025.

Nỗ lực quốc tế chống gian lận trực tuyến

Các vụ tử hình lần này được xem là thông điệp răn đe mạnh mẽ đối với những kẻ có ý định tham gia lừa đảo. Tuy nhiên, hoạt động tội phạm đã dịch chuyển sang khu vực biên giới Myanmar–Thái Lan, cũng như sang Campuchia và Lào, nơi Trung Quốc khó kiểm soát hơn.

Liên Hợp Quốc ước tính có hàng trăm nghìn người đang làm việc trong các trung tâm lừa đảo trên toàn cầu, trải rộng từ Nam Mỹ, châu Phi, Trung Đông, châu Âu đến một số đảo ở Thái Bình Dương.

Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm đã cảnh báo vào tháng 4/2025 rằng ngành công nghiệp lừa đảo mạng đang lan rộng nhanh chóng.

Song song với đó, Anh và Mỹ đã phối hợp áp đặt lệnh trừng phạt đối với các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á.

Chính phủ Anh cho biết các đối tượng đứng sau những trung tâm này đã mua nhiều bất động sản tại London để rửa tiền, bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu bảng ở Avenue Road, một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng tại Fenchurch Street và 17 căn hộ ở New Oxford Street và Nine Elms. Tất cả tài sản này đã bị phong tỏa.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper khẳng định: “Những kẻ đứng sau các trung tâm lừa đảo đang hủy hoại cuộc sống của người dân và dùng tiền bất chính để mua bất động sản tại London. Chúng tôi cùng đồng minh Mỹ sẽ hành động quyết liệt để ngăn chặn mối đe dọa xuyên quốc gia này.”

Theo kế hoạch, Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về Gian lận sẽ diễn ra tại Vienna tháng 3/2026, quy tụ đại diện chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật, khu vực tư nhân và giới học thuật nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế chống lại các mạng lưới lừa đảo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.