Giả mạo Facebook công an đăng thông tin sai sự thật, 1 người bị xử phạt

GD&TĐ - Ngày 12/2, Công an huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với 1 cá nhân về hành vi giả mạo Facebook công an đăng thông tin sai sự thật.

Theo điều tra của cơ quan công an, tháng 3/2020, Vương Thanh Tùng (SN 1998, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh) lập trang fanpage trên mạng xã hội Facebook với tên “Công an Phú Ninh” để hoạt động.

Phần lớn các thông tin đăng tải trên trang fanpage này được lấy từ các nguồn chính thống. Tuy nhiên, ngày 22/10/2021, Tùng đã sử dụng trang fanpage này để đăng tải thông tin sai sự thật có tiêu đề “Chính quyền địa phương bao che, làm ngơ tụi dân Bắc lộng hành cưa gỗ trên địa bàn” với nội dung về việc chính quyền xã Tam Lộc (huyện Phú Ninh) bao che cho các đối tượng phá rừng Ma Phan.

Ngay khi nắm bắt được thông tin trên, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra và xác định thông tin trên là không đúng sự thật, gây dư luận tiêu cực, ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương.

Cơ quan chức năng cũng xác định trang fanpage “Công an Phú Ninh” là trang giả mạo, không phải do Công an huyện Phú Ninh thiết lập, quản lý.

Vương Thanh Tùng làm việc với cơ quan chức năng.
Vương Thanh Tùng làm việc với cơ quan chức năng.

Lực lượng Công an huyện Phú Ninh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam điều tra và xác định cá nhân thiết lập trang fanpage giả mạo là Vương Thanh Tùng.

Tuy nhiên, đối tượng không có mặt tại địa phương mà tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh, không có địa chỉ cụ thể nên khó khăn cho công tác điều tra. Ngày 10/2, xác định Tùng đã về địa phương, Công an huyện Phú Ninh đã mời đối tượng làm việc và đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm.

Theo đối tượng, mục đích của Tùng là sử dụng Facebook “Công an Phú Ninh” để câu like, khi đủ “like”, “view”, đạt “tick xanh” sẽ sửa tên để quảng cáo lấy tiền.

Với hành vi vi phạm trên, Công an huyện Phú Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Vương Thanh Tùng về hành vi Giả mạo cơ quan, tổ chức để phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của chính quyền theo điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ – CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ