Gia Lai: Ổn định việc dạy - học ngay sau ngày khai giảng

GD&TĐ - Đó là một trong những yêu cầu của Sở GD&ĐT đối với các trường học trên địa bàn, trong năm học mới 2017-2018.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Sở GD&ĐT Gia Lai hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học 2017-2018. Theo đó, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đồng loạt khai giảng vào lúc 7h30", ngày 5/9 - "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường".

Nội dung Lễ khai giảng năm học 2017-2018 gồm 2 phần: Phần Lễ không quá 60 phút. Chương trình gồm: Đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca (không dùng băng lời bài hát), đọc thư của Chủ tịch nước và một số nội dung khác.

Sở cũng lưu ý các trường: Diễn văn khai giảng ngắn gọn, tối đa 15 phút; trong đó có nội dung phát động thi đua "Khuyến học, khuyến tài", "Tháng An toàn giao thông".

Phần hội, các cơ sở giáo dục tùy thuộc vào điều kiện thực tế của đơn vị tổ chức các hoạt động vui chơi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới như: Văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian, các hoạt động trải nghiệm, tổ chức giao lưu, kết nghĩa giữa các khối, lớp, Chi đoàn....

Việc tổ chức các hoạt động phải tiết kiệm, hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn có tác dụng thiết thực đối với giáo dục đạo đức học sinh, tránh hình thức, phô trương.

Riêng đối với cấp học mầm non, tổ chức khai giảng dưới hình thức "Ngày hội đến trường của bé" một cách linh hoạt, sáng tạo về thời lượng, nội dung phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ nhằm tạo ấn tượng tốt nhất cho trẻ ngày ngày đầu tiên của năm học mới.

Sở GD&ĐT cũng lưu ý các đơn vị, xây dựng phương án khai giảng khi điều kiện thời tiết không thuận lợi để đảm bảo sắc khỏe cho học sinh. Đảm bảo an ninh học đường, an toàn giao thông; bố trí chỗ để xe của học sinh, giáo viên và khách đến dự lễ gọn gàng, an toàn, thuận tiện.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung, chương trình của Lễ khai giảng, triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu chỉ đạo đảm bảo ngắn gọn, súc tích, ý nghĩa và đúng thời gian quy định.

Sau ngày khai giảng, các đơn vị thực hiện các hoạt động dạy và học đúng theo kế hoạch, thời gian năm học 2017-2018.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.