Gia Lai hoàn thành việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

GD&TĐ - Gia Lai đã kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trước khi kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư một số người dân ở Gia Lai vẫn sử dụng sổ hộ khẩu để làm thủ tục hành chính.
Trước khi kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư một số người dân ở Gia Lai vẫn sử dụng sổ hộ khẩu để làm thủ tục hành chính.

Ngày 28/3, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đã hoàn thành việc kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cụ thể, qua kiểm tra tổ công tác Cục A05, C06 của Bộ Công an kết luận các hệ thống thông tin có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Gia Lai cơ bản đã đáp ứng được các tiêu chí về an toàn thông tin.

Liên quan đến vụ việc, trước đó Báo Giáo dục và Thời đại đã có 2 bài viết “Chậm kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ở Gia Lai: ‘Tắc’ vì chờ đấu thầu mua bản quyền” và “Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ở Gia Lai, trong tháng 3 có xong?”. Theo đó, Gia Lai cùng với Phú Yên, Bắc Kạn là 3 tỉnh chưa hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc tỉnh Gia Lai chậm kết nối khiến người dân gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục về hành chính. Cụ thể, vẫn còn tình trạng người dân phải trình sổ hộ khẩu, giấy xác nhận cư trú… khi làm một số thủ tục hành chính. Điều này gây ra khó khăn, phiền hà... cho người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đào tạo nguồn nhân lực chiến lược làm chủ công nghệ, làm chủ AI là vấn đề cấp thiết trong thời đại mới.

Chọn ngành trong thời đại AI

GD&TĐ - Chọn ngành không chỉ dựa vào “ngành hot” hay “điểm chuẩn”, mà phải nhìn xa hơn về xu thế nhân lực 5-10 năm tới..