Gia Lai: 35.500 gia đình được công nhận là “Gia đình hiếu học”

GD&TĐ - Sáng 18/12, Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Tham dự Đại hội có nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và 138 đại biểu đại diện cho gần 200 ngàn hội viên trong toàn tỉnh.

Theo báo cáo, toàn tỉnh Gia Lai hiện có 1.079 chi hội khuyến học ở thôn, làng, tổ dân phố, trên 1.000 chi hội trường học và 240 chi hội các cơ quan, doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, các quỹ học bổng đã đóng góp xây dựng Quỹ khuyến học tỉnh với tổng số tiền trên 49 tỷ đồng, hàng ngàn xe đạp, hàng chục ngàn dụng cụ học tập; Hội khuyến học các cấp đã trao 44.100 suất học bổng cho học sinh. Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh có 35.500 gia đình được công nhận là “Gia đình hiếu học”; gần 2.500 gia đình, dòng họ, cộng đồng khuyến học được các cấp Hội đề nghị khen thưởng.

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Doan ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh vai trò tiên phong của Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập... qua đó góp phần nâng cao dân trí, xây dựng con người Gia Lai phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế nói chung và tỉnh nhà nói riêng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa IV gồm 37 vị. Trong đó, Tiến sĩ Nguyễn Văn Chiến tái đắc cử Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Quỹ Khuyến học tỉnh Gia Lai 100 triệu đồng. Hội Khuyến học tỉnh đã khen thưởng 22 tập thể và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.