Cặp vợ chồng bỏ việc, bán nhà đưa con du lịch khắp thế giới

Vì muốn con được tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, đôi vợ chồng người Anh đã quyết định nghỉ việc, bán nhà và dành tiền đưa 2 đứa trẻ đi du lịch khắp nơi.

Andre và Becky quyết định bán căn nhà rộng rãi ở London để cùng con du lịch thế giới.
Andre và Becky quyết định bán căn nhà rộng rãi ở London để cùng con du lịch thế giới.

Nhận thấy việc học tập ở trường của con thiếu sự trải nghiệm thực tế, cặp đôi người Anh Andre và Becky đã quyết định cho 2 đứa trẻ thôi học và đưa chúng đi du lịch vòng quanh thế giới để học hỏi những điều mới lạ không được dạy ở trường.

Cho con nghỉ học để đi du lịch

Andre Baldeo (45 tuổi, nhân viên giao dịch chứng khoán) chia sẻ với Ladbible: "Tôi nhận thấy các con chỉ đang sống chứ không sống có ý nghĩa. Việc du lịch đến nhiều nước sẽ giúp chúng có thêm trải nghiệm".

Andre và vợ đã quyết định bán căn nhà trị giá 350.000 bảng Anh (452.000 USD) để dành tiền cho chuyến hành trình đến 13 quốc gia Nam Mỹ và châu Á.

Andre kể lại với Ladbible, gia đình anh đã cùng nhau đón Giáng sinh đáng nhớ ở Tokyo (Nhật Bản), chinh phục dãy núi Andes hùng vĩ ở Nam Mỹ, khám phá rừng Amazon.

"Thay vì những tiết học lý thuyết nhàm chán, những đứa nhỏ nhà tôi được tham gia đội bảo vệ rùa biển, giúp việc trong trang trại, chơi thể thao và dạy kèm cho trẻ em địa phương ở những nơi gia đình tôi ghé đến", Andre hào hứng chia sẻ về chuyến đi của gia đình.

Hiện tại, gia đình nhà Andre đã trở lại cuộc sống bình thường ở Anh. Sau chuyến đi, cặp đôi nghỉ việc và ở nhà thuê. Họ cho rằng việc ở nhà thuê không hề hấn gì. Việc bán nhà và dành 65.000 bảng Anh (khoảng 84.000 USD) để nhận lại những chuyến đi ý nghĩa bên con cái mới là điều đáng giá.

Rời bỏ bàn làm việc 8 tiếng/ngày

Trước khi du lịch vòng quanh thế giới cùng gia đình, Andre sinh sống ở phía bắc London và làm công việc 8 tiếng/ngày trong công ty chứng khoán.

"Tôi thường xuyên cảm thấy mắc kẹt khi phải làm việc nhiều giờ liền trước 6 màn hình máy tính. Công việc nghiên cứu biểu đồ, theo dõi tin tức lặp đi lặp lại hàng ngày khiến tôi cảm thấy nhàm chán vô cùng", Andre chia sẻ với Ladbible.

Vì cảm thấy cuộc sống hiện tại nhàm chán, gia đình Andre đã bước ra ngoài để trải nghiệm thêm nhiều điều mới.

Becky, vợ của Andre, cũng chung chí hướng với anh khi cảm thấy gia đình nhỏ của 2 người cần phải thay đổi để cuộc sống trở nên khác biệt hơn.

Cặp đôi cảm thấy số tiền dành dụm để du lịch vòng quanh thế giới là khoản đầu tư nhận được nhiều lời lãi nhất từ trước đến giờ. Món hời gia đình nhận được là những kỷ niệm ở mỗi quốc gia đặt chân đến, những trải nghiệm mà 2 đứa nhỏ tự học được qua chuyến đi.

Becky và Andre đã lên kế hoạch cho chuyến đi từ năm 2016. Suốt 18 tháng, 2 vợ chồng thu xếp công việc, hoàn tất thủ tục thôi học cho con cái, lo bán nhà và gói ghém đồ đạc cho chuyến đi.

Tháng 4/2018, gia đình bốn người bắt đầu hành trình với điểm đến đầu tiên là đảo Borneo (Đông Nam Á).

Hành trình qua 18 quốc gia

Gia đình Andre chọn Malaysia và Philippines là những điểm đến đầu tiên trong bản đồ du lịch thế giới. Tại Malaysia, kỷ niệm đáng nhớ nhất của gia đình 4 người là cùng nhau chinh phục ngọn núi Kinabalu cao 4.100 m.

Khi đến Philippines, Andre và Becky đã đăng ký cho 2 con làm tình nguyện viên bảo vệ rùa biển hoạt động trong các khu bảo tồn động vật. 4 người đã đến Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản khi khám phá các nước châu Á.

Gia đình Andre đã bỏ ra hoản tiền 65.000 bảng Anh cho chuyến đi qua 18 quốc gia.

Khi sang Nhật, Andre kiếm thu nhập bằng cách làm huấn luyện viên bóng đá cho một câu lạc bóng đá địa phương ở Tokyo.

Sau châu Á, gia đình 4 người dừng chân tại Colombia, Ecuador. Họ dành thời gian khám phá rừng Amazon, thực hiện chuyến đi bộ dài 40 km băng qua dãy núi Andes. Điểm dừng chân cuối cùng của nhà Andre là thủ đô San Jose (Costa Rica). Sau đó, cả nhà bay đến Cape Town (Nam Phi) hồi tháng 10 vừa qua.

Tại Cape Town, cả gia đình thuê một căn nhà để sinh sống. Andre và Becky chuẩn bị tìm việc mới, 2 đứa nhỏ sẽ trở lại trường sau kỳ nghỉ đáng nhớ và họ vẫn tiếp tục lên kế hoạch cho chuyến đi mới trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.