9 câu cha mẹ thường xuyên nói sẽ làm thay đổi cuộc đời trẻ

Có những câu nói cha mẹ nên sử dụng thường xuyên và có những câu cần tuyệt đối tránh để không làm ảnh hưởng tới cảm xúc, tâm lý và sự nỗ lực của trẻ.

9 câu cha mẹ thường xuyên nói sẽ làm thay đổi cuộc đời trẻ

Những lời động viên, khích lệ con cái luôn là điều cần thiết và có tác động mạnh mẽ với trẻ trong suốt hành trình cuộc đời. 

Trẻ con ảnh hưởng rất nhiều bởi những gì chúng nghe được từ cha mẹ. Có những câu nói của cha mẹ trong quá trình dạy con có thể khiến đứa trẻ trưởng thành. Nhưng cũng có câu nói vô tình khiến trẻ cảm thấy nhụt ý chí và hoang mang về khả năng của bản thân. 

Vì thế, để nuôi dưỡng con trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn và luôn nỗ lực trong cuộc sống, cha mẹ nên loại bỏ những câu nói tiêu cực và thay bằng những lời động viên, khích lệ nhẹ nhàng. 

Đừng bao giờ nói những câu khiến đứa trẻ cảm thấy mất ý chí ngay từ những bước đầu. Thay vào đó, hãy khuyến khích trẻ nỗ lực không ngừng để vượt qua những khó khăn. 

Đừng phủ nhận khả năng của trẻ. Hãy hướng trẻ về những điều tích cực, giúp chúng biến những gì không thể thành có thể. 

Nên quan tâm đến mong muốn, cảm xúc, suy nghĩ của trẻ thay vì bắt con làm những điều cha mẹ cho là đúng. 

Khích lệ những thành công của con cũng là điều cha mẹ nên làm. 

Không nên phán xét những sai lầm của trẻ mà nên khuyến khích con học hỏi thêm từ những sai lầm đó. 

Đừng để trẻ sống mãi trong mắt người khác. Nếu muốn cuộc đời con tươi sáng hơn, hãy để chúng làm theo những gì chúng thấy là phù hợp với bản thân. 

Ngừng chỉ trích và trách mắng trẻ. Hãy giúp đỡ, an ủi con tiếp tục phấn đấu. 

Ngay lập tức đổ lỗi cho những sai lầm của trẻ sẽ khiến con mất đi niềm tin vào bản thân. Cha mẹ nên làm người tư vấn cho trẻ để rút ra kinh nghiệm và làm tốt hơn trong những lần sau. 

Cha mẹ không nên giới hạn con mà cần khuyến khích trẻ nắm bắt cơ hội và tiến xa hơn.

Theo Emdep.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ (Lai Châu).

Niềm tin nơi cuối trời Tây Bắc

GD&TĐ - Những mái trường nội trú liên cấp đang dần mọc lên giữa mây ngàn, mở ra cơ hội học tập mới cho hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số ở các xã biên giới Lai Châu.

ThS Từ Hữu Công trong một hoạt động tại Trường Đại học Bình Dương. Ảnh: NVCC

Người thầy được gọi là cha

GD&TĐ - Dù không phải là đấng sinh thành, nhưng nhiều thế hệ sinh viên gọi thầy Từ Hữu Công (55 tuổi, giảng viên Trường Đại học Bình Dương, TPHCM) là “cha”, bởi tình cảm gắn bó vượt lên trên tình thầy trò.