5 thứ không nên giữ trong nhà tránh gặp tai họa

GD&TĐ - Những món đồ cũ không còn sử dụng, bạn hãy loại bỏ ra khỏi nhà. Vì chúng mang nguồn năng lượng xấu, kéo theo những xui xẻo, tai ương ập đến với gia đình bạn.

 5 thứ không nên giữ trong nhà tránh gặp tai họa
Để một ngôi nhà có phong thủy tốt bạn cần tạo một không gian sống thoáng đãng, thu hút nhiều nguồn năng lượng tích cực, từ đó mới sinh tài phát lộc vượng vận trạch.
Chuyên gia phong thủy phong Phùng Phương khuyên bạn nên ngay lập tức vứt bỏ 5 đồ nay ngay lập tức nếu không muốn rước họa vào nhà. 
Cây chết khô héo
Hoa khô, cây chết gây ảnh hưởng không tốt đến phong thủy, người sống trong ngôi nhà. Bởi chúng đại diện cho những nguồn năng lượng yếu và trì trệ, liên quan đến sự chết chóc.
Cốc chén vỡ
 5 thứ không nên giữ trong nhà tránh gặp tai họa ảnh 1
Theo phong tục cổ xưa, bát đĩa tượng trưng cho sự thịnh vượng, giàu có của gia đình. Khi bạn ăn uống hoặc tiếp tục bày biện những chiếc bát đĩa sứ mẻ, bạn sẽ vô tình đón rước những rắc rối và xui xẻo vào trong nhà.
Thuốc hết hạn
 5 thứ không nên giữ trong nhà tránh gặp tai họa ảnh 2
Giữ thuốc và mỹ phẩm quá hạn không chỉ gây những ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ con người mà còn có hại cho phong thủy ngôi nhà.

Những thứ này có chứa luồng khí độc, khiến người sống trong nhà cảm thấy khó giải phóng năng lượng, thư giãn.
Lịch cũ
 5 thứ không nên giữ trong nhà tránh gặp tai họa ảnh 3
Cuốn lịch cũ hay một cuốn lịch sai ngày tháng cũng có thể mang đến điềm không may mắn cho gia chủ.

Vì theo quan niệm phong thủy, lịch là biểu tượng của sự trôi chảy, luôn chuyển liên tục nếu giữ lại cuốn lịch cũ – biểu tượng cho sự trì trệ, thụt lùi, những điều may mắn không thể đến với bạn.
Đồng hồ hỏng, chết
 5 thứ không nên giữ trong nhà tránh gặp tai họa ảnh 4
Đồng hồ là tượng trưng cho thời gian của sự sống, nếu nó chết cũng hàm nghĩa mang lại sự mất mát, không may mắn.
* Thông tin mang tính tham khảo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ba cú đánh đồng loạt cực kỳ nguy hiểm

Ba cú đánh đồng loạt cực kỳ nguy hiểm

GD&TĐ - Việc đồng thời mở hai chiến dịch tấn công đánh chiếm Kupiansk và Pokrovsk là một phần của kế hoạch chiến lược thống nhất của Lực lượng Vũ trang Nga.

Thiếu nữ Hà Nội tại quầy bán hoa tươi góc phố Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng. Ảnh tư liệu

Phẩm chất trong lời răn của mẹ

GD&TĐ - Mẹ tôi ra đời năm 1916, thời mà người Hà Nội gọi là Tràng An, cái tên mang trong nó niềm tự hào về phong cách sống: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài./ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.