3 lỗi phong thủy cửa chính càng để lâu khiến gia chủ tổn hao tiền của

GD&TĐ - Cửa chính của căn nhà cũng giống như gương mặt đại diện vậy, phong thủy cửa chính nếu không chú ý sẽ dễ khiến cho hao tài tiêu lộc.

3 lỗi phong thủy cửa chính càng để lâu khiến gia chủ tổn hao tiền của
Chuyên gia phong thủy Phùng Phương cho rằng vận trạch của ngôi nhà tốt hay xấu sẽ phụ thuộc rất nhiều vào bố cục, phương vị và cách bài trí cửa chính.
Nếu cửa chính bố trí không hợp lý, phạm phải cấm kị phong thủy mà không biết cách hóa giải thì dễ khiến cho tài lộc thất thoát, tổn hao tiền của. Chính vì vậy, bạn cần chú ý một số kiêng kỵ trong phong thủy cửa chính khi thiết kế.
Cửa chính quá rộng

Cửa chính quá rộng có vẻ rất khí phách hào hùng nhưng lại phá hỏng phong thủy của một ngôi nhà. Kết cấu này không phù hợp với nguyên tắc tàng phong tụ khí.

Cửa chính càng rộng tiết khí càng nghiêm trọng, khiến bạn gặp vấn đề kinh tế, không giữ được tiền tài, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.
Cửa chính quá cao

Khi cửa chính quá cao sẽ khiến dễ bị thị phi. Cửa chính cần có tỉ lệ thuận với chiều cao của ngôi nhà, có chiều cao gần bằng nền nhà tầng 2 được xem là cao.

Chiều cao lý tưởng nhất là bằng 2/3 từ nền tầng 1 đến nền nhà tầng 2.
Cửa chính quá hẹp

Cửa chính nhỏ hẹp vừa khiến cho con người bất tiện khi sinh hoạt, dễ khiến con người sống trong nhà trở nên nhỏ nhen, làm tiêu tan quý nhân.

Cửa chính giữ ở mức độ thích hợp cân đối là tốt nhất.

Bạn có thể mở rộng cửa chính để đạt được độ rộng lý tưởng, giúp đón sinh khí vào nhà. Hoặc bạn có thể treo Hổ Phù An Gia Hóa Sát trước cửa để tiêu giảm sát khí.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 3 tháng 12.

Không còn sự mở rộng của NATO

GD&TĐ - Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ đã gây chấn động khi loại bỏ cụm từ "mối đe dọa từ Nga" và đánh đòn chí mạng với sự mở rộng của NATO.

Học sinh tri ân nhà giáo Vũ Thị Cúc trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sáng kiến giúp học sinh biết giao tiếp và hợp tác

GD&TĐ - Hơn 30 năm gắn bó với nghề, nhà giáo Vũ Thị Cúc (Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội, TP Hà Nội) đã sớm nhận ra điều học sinh cần không chỉ là kiến thức, mà còn là kỹ năng sống: Biết chia sẻ, lắng nghe và hợp tác.