5 kiểu cha mẹ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của con

Từ lâu, nghiên cứu về hành vi của những người làm cha mẹ đã chỉ ra những nhóm phụ huynh có thể gây nguy hại cho quá trình phát triển của trẻ. 

5 kiểu cha mẹ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của con

Cha mẹ độc đoán

Ý muốn của cha mẹ là ý trời, cha mẹ nói gì con phải nghe, không cần giải thích lý do vì sao cha mẹ muốn con làm như vậy. Con không được phản biện, không được thắc mắc tại sao.

Cha mẹ muốn con học trường gì là phải học, muốn con ở nhà là phải ở, muốn con đi làm công ty nào là phải làm, muốn con cưới ai là phải cưới. 

Mẫu phụ huynh này sẽ sinh ra thế hệ trẻ em nhút nhát, sợ hãi, thiếu tư duy đa chiều, là những cỗ máy được lập trình để làm theo mệnh lệnh. Và chính bản thân chúng sau này lớn lên cũng sẽ trở thành những người độc đoán như vậy.

Cha mẹ bảo bọc 

Việc gì con cũng không cần làm, cha mẹ làm hết giúp con. Ở nhà thì lười nhác, quần áo không biết tự giặt, ăn xong cái chén cái tô quăng đó. Thậm chí tắm xong quần áo bẩn quăng luôn trong phòng tắm. Đụng đến thì kêu là để con học, mấy việc lặt vặt này cha mẹ làm được rồi. 

5 kiểu cha mẹ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của con ảnh 1

Kiểu cha mẹ bảo bọc sẽ khiến con không thể tự lập, đứng vững khi bước vào đời - Ảnh: Pascal.

Học cứ làng nhàng, thiếu điểm thì cha mẹ mua cho. Tốt nghiệp ra trường không cần đi xin việc, cha mẹ coi có người quen nào thì sẽ gởi gắm cho. Ra ngoài làm ăn có thua lỗ thì cũng chạy về nhà để cha mẹ bán cái nhà trả nợ cho con.

Con cái vì vậy mà thành người ỷ lại, hèn nhược, không đương đầu được sóng gió hay nghịch cảnh. Khó thành công tự thân, cha mẹ có việc gì thì đời con coi như cũng chấm dứt.

Cha mẹ dung túng 

Việc gì thì con mình cũng đúng, nó không có lỗi, lỗi là của thiên hạ, của xã hội, nếu đã không đổ được cho ai nữa thì là lỗi của mình không dạy con. 

Con ra đường đánh nhau với bạn, lập tức đổ lỗi cho bạn, còn con mình chỉ là tự vệ. Con mình học thua bạn bè thì nói với con là do tụi nó quay bài, nhà nó nhiều tiền, chứ điểm của con phải cao hơn tụi nó.

Thậm chí con đi cướp của, chặt tay người ta thì vẫn gào lên trước tòa rằng "ai biểu thằng đó đeo nhẫn kim cương đi SH chi cho người ta cướp". Con mình hiếp dâm người khác thì bảo "do con đó ăn mặc hở hang". 

Con cái sau này sẽ trở thành những người vô trách nhiệm và không bao giờ nhận ra cái sai của bản thân.

Cha mẹ bạo lực

Luôn mắng chửi con bằng những ngôn từ thậm tệ, thô tục, đồng thời đánh đập con, dùng vũ lực để dạy dỗ và lúc nào cũng nghĩ ra những trò tra tấn con mình mới hơn để con sợ.

Hết chửi con thậm tệ rồi đánh bằng tát tai, bằng cây, bằng roi vọt cho đến khi nghĩ ra trò bắt chúng quỳ gối trên vỏ sầu riêng... đều là những trò như tra tấn trẻ con từ tinh thần đến thể xác. 

Lớn lên, những đứa con lại sẽ trở thành người chuộng bạo lực.

Cha mẹ ái kỷ

Là những phụ huynh yêu bản thân mình hơn con cái. Luôn muốn con làm cái này, cái kia vì "nghĩ rằng" con sẽ vui sẽ hạnh phúc, nhưng lại không hỏi coi con mình có thật sự muốn làm, có hạnh phúc khi làm hay không. Thật ra, cha mẹ chỉ là vì bản thân thấy vui, thấy hạnh phúc nên nghĩ rằng con cũng sẽ hạnh phúc và bắt làm theo.

Cha mẹ ước mơ bản thân thành bác sĩ kỹ sư không được nên bắt con phải thành bác sĩ kỹ sư. Cha mẹ muốn làm giàu không được nên muốn con phải giàu... Con vì vậy mà sống tiếp cuộc đời mà cha mẹ ước mơ dang dở chứ không hề sống cuộc đời của riêng con. 

Ông bà dạy, "sinh con rồi mới sinh cha" là có con rồi người ta mới ý thức và học hỏi để làm cha mẹ cho tốt. Đầu độc một đứa trẻ là hủy hoại một cuộc đời. 

Hãy là cha mẹ văn minh!

Theo Phunusuckhoe.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...